Vĩnh Phúc: Người dân lập “chốt” chặn xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Cho rằng xe chở đất không đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc lập “chốt” nhằm chặn các xe chở đất từ xóm Chùa, xã Hướng Đạo (Tam Dương) ra đường tỉnh 310.

Vĩnh Phúc: Người dân lập “chốt” chặn xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Chiều 06/08, ghi nhận tại hiện trường vào khoảng 17 giờ, “binh đoàn” xe tải trọng lớn, cơi nới thùng mang logo Việt Lê nối đuôi nhau chở đất từ xóm Chùa, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương tiến ra đường tỉnh 310.

Tại cửa ngõ đường nối, cạnh nhà máy bê tông Việt Nhật, nhiều người dân thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương sử dụng gạch đá, cây que lập “chốt” nhằm ngăn chặn, không cho xe chở đất đi vào đường tỉnh 310.

Người dân thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành lập "chốt" chặn "binh đoàn" xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Người dân thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành lập "chốt" chặn "binh đoàn" xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Chia sẻ với PV Báo PLVN, bà Mận, người dân thôn Gô – xã Kim Long, bức xúc cho rằng, những chuyến xe “hổ vồ” liên tục nối đuôi nhau, chở đất từ Hướng Đạo ra đây, nối vào đường 310 đi tứ tung. Mỗi chuyến xe ra là cuốn theo bụi đất, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân chúng tôi ở đây “ăn” no bụi, bức xúc không thể chịu được nên chúng tôi mới phải lập “chốt” thế này.

Cùng chung nỗi khổ với bà Mận, chị Kim Thị Th., người dân thôn Gô, xã Hướng Đạo cho hay, tình trạng khai thác và vận chuyển đất tại khu vực này diễn ra đã lâu rồi, đợt vừa rồi có nghỉ một thời gian nhưng tới nay đã hoạt động trở lại với tần suất cao hơn nhiều. Người dân đã nhiều lần đề nghị các xe phải tiến hành tưới nước để tránh bụi cho người dân nhưng họ bảo rằng đường nhiều xe đi chứ đâu có riêng mình họ mà bắt họ tưới nước.

Trước tình cảnh lượng xe chở đất ra vào liên tục phát sinh nhiều bụi nặng ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt, “cực chẳng đã” người dân thôn Gô mới phải dùng cây que, đá sỏi thô sơ để ngăn chặn việc vận chuyển đất vô tội vạ gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp. "Chỉ cần họ (doanh nghiệp) chịu khó phun nước tưới rửa bụi đường cho người dân thì ai ra chặn xe làm gì", một gười dân thôn Gô chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng mật độ phương tiện lưu thông trên đường tỉnh 310 vẫn dày đặc, trong số đó, phần đa là các xe cơi nơi thùng với tải trọng 40 – 50 tấn nối đua nhau chở đất san lấp đến nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Những binh đoàn xe chở đất quá tải trọng, bịt bạt thùng mui không đảm bảo khiến cho đường 310, đoạn qua thôn Gô, xã Kim Long bụi đất mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long, huyện Tam Dương cho biết, ông đã nắm bắt được tình hình. Tuy nhiên, ông Quân cho hay việc khai thác đất diễn ra tại xã Hướng Đạo, đường dẫn ra là đường của Hướng Đạo, đường Tăng Thiết Giáp của Quốc Phòng, còn đường 310 là đường tỉnh lộ do bên sở giao thông quản lý.

Mới đây, Báo PLVN đã có loạt bài viết liên quan đến tình trạng khai thác – vận chuyển – tiêu thụ đất trái phép xảy ra tràn làn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng trên và thông tin cho báo chí, tuy nhiên cho tới nay sau nhiều lần liên hệ PV chưa được cung cấp thêm bất cứ thông tin nào liên quan.

Trước khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường do việc vận chuyển đất gây ra, người dân thông Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn phải chịu đựng, sống chung với bụi bặm và nỗi bức xúc.

Đọc thêm