Vĩnh Phúc: Đất đồi bị “xẻ thịt” rầm rộ, làng quê hỗn loạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa thanh thiên bạch nhật, tại các xã Thanh Vân, Kim Long, Hướng Đạo, Đạo Tú (huyện Tam Dương), hàng nghìn m2 đất bị “xẻ thịt” rầm rộ gây bức xúc trong nhân dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tam Dương diễn ra tình trạng khai thác đất tràn lan khiến người dân bức xúc.
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tam Dương diễn ra tình trạng khai thác đất tràn lan khiến người dân bức xúc.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo của tỉnh đã rất rõ, nhưng thời gian qua, phản ánh của người dân huyện Tam Dương, tại các xã Thanh Vân, Kim Long, Hướng Đạo, Đạo Tú tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra một cách ngang nhiên, hoạt động với tần suất lớn suốt ngày đêm.

Máy xúc hoạt động rầm rộ "xẻ thịt" đất đồi

Máy xúc hoạt động rầm rộ "xẻ thịt" đất đồi

Ngày 8/6/2021, ghi nhận tại khu Đồng Giềng (xã Thanh Vân), “đại công trường” khai thác đất rầm rộ làm náo loạn vùng quê vốn yên bình. Tại đây, cả một diện tích lớn đất đang bị “chảy máu”, những máy múc cỡ to miệt mài hoạt động hết công suất đưa đất lên “binh đoàn” xe tải đang nối đuôi nhau xếp hàng đến lượt.

Những xe tải trọng lớn mang biển hiệu VT, Khiển Nhâm cứ thế vô tư vào, ra nườm nượp “ăn đất” làm giao thông bị ùn tắc.

Xe tải chở đất xếp hàng nối đuôi nhau làm cản trở giao thông người dân.

Xe tải chở đất xếp hàng nối đuôi nhau làm cản trở giao thông người dân.

Những người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, xe tải chở quá tải, quá khổ rầm rập ra vào làm đường giao thông bị cày xới; bụi bẩn mù mịt, ô nhiễm môi trường.

Không chỉ ở xã Thanh Vân, một quả đồi của thôn Hữu Thủ (xã Kim Long) đang bị 3 - 4 máy múc gầm gừ đào bới, múc đất lên loạt xe chở mang logo MG, 87, TQ mang đi tiêu thụ.

Hàng loạt xe chở quá tải mang logo MG thi nhau vào chở đất, gây ô nhiễm bụi, bẩn mù mịt.

Hàng loạt xe chở quá tải mang logo MG thi nhau vào chở đất, gây ô nhiễm bụi, bẩn mù mịt.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh việc khai thác đất trái phép tại khu Đồng Giềng, chính quyền xã đã tiến hành kiểm tra. Nhưng khi xã đến không phát hiện máy móc đang hoạt động.

Trái ngược với lời khẳng định của ông Việt, hoạt động khai thác đất vẫn diễn ra rầm rộ tại xã Thanh Vân những ngày này, cho thấy việc kiểm tra của chính quyền xã chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”. Khi lực lượng chức năng xã xuất hiện, các đối tượng dừng hoạt động máy móc, sau đó đại công trường lại hoạt động ngang nhiên, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Xe chở quá tải mang logo 87 nườm nượp ra vào ăn đất.

Xe chở quá tải mang logo 87 nườm nượp ra vào ăn đất.

Nhiều người dân cho rằng, “có sự bảo kê, bật đèn xanh” của chính quyền địa phương thì hoạt động khai thác đất diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, xe chở chạy rầm rộ; diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông bị đào nham nhở, biến dạng địa hình mới không bị chính quyền phát hiện, xử lý khi đi kiểm tra.

Nạn khai thác đất ở huyện Tam Dương đang diễn ra trên diện rộng và có chiều hướng ngày càng phức tạp. Ðiều này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khó kiểm soát nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí môi trường, hư hỏng công trình giao thông, làm nhiều đồi núi biến dạng, xâm lấn, ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Đọc thêm