VMPCO hỗ trợ 2,2 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 50 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,2 tỷ đồng vừa được Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt VMPCo trao tặng cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Đại diện Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Việt và Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Đoàn Trọng Hùng (thứ hai từ phải qua) trao quà và nhà đại đoàn kết cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Việt và Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Đoàn Trọng Hùng (thứ hai từ phải qua) trao quà và nhà đại đoàn kết cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hải

Tặng 50 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,2 tỷ đồng

Ngày 24/11, Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt (VMPCo) phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm tổ chức Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

VMPCo trao 2,2 tỷ đồng cho huyện Bảo Lâm hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.
VMPCo trao 2,2 tỷ đồng cho huyện Bảo Lâm hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.
Tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình.

Tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình.

Trong khuôn khổ buổi lễ, VMPCo đã trao nguồn kinh phí 2,2 tỷ đồng cho huyện Bảo Lâm để xây dựng 50 nhà đại đoàn kết cho 50 hộ nghèo và tặng 50 phần quà mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho mỗi hộ. Đồng thời đơn vị cũng tặng 100 triệu đồng để trang bị tượng Bác Hồ và bục phát biểu cho các nhà văn hoá khu, xóm trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Trao tặng tượng Bác Hồ và bục phát biểu cho các nhà văn hoá khu, xóm trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Trao tặng tượng Bác Hồ và bục phát biểu cho các nhà văn hoá khu, xóm trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hoài Phương - Tổng Giám đốc VMPCo cho biết, với truyền thống “lá lành đùm lá rách” công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người lao động cũng như bà con nhân dân. Đặc biệt, huyện Bảo Lâm là địa phương vô cùng đặc biệt, có địa hình chia cắt mạnh, nhiều đồi núi cao, khí hậu khắc nghiệt, do đó đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.

Phạm Thị Hoài Phương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt VMPCo.
Phạm Thị Hoài Phương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt VMPCo.

"Với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững gắn với phát triển nông thôn mới, Công ty cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Việt có mặt ở đây ngày hôm nay để bàn giao và trao tài trợ nguồn kinh phí 2,2 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa phương.

Đây là những căn nhà được thực hiện từ lời hứa của chúng tôi đã đưa ra đầu năm. Chúng tôi hy vọng thông qua những căn nhà được trao tặng, người dân sẽ được sống trong những ngôi nhà êm ấm hơn, giúp an cư và yên tâm chăm lo phát triển kinh tế", bà Phương nói.

Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty VMPCo, đơn vị luôn có nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm tới người nghèo, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đầu năm 2023, VMPCo đã trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cho trường Tiểu học thị trấn Pác Miầu; 100 triệu đồng cho Trường Mầm non thị trấn Pác Miầu; tặng 20 suất quà cho các học sinh khó khăn vào dịp khai xuân…

Đánh giá hoạt động hỗ trợ của VMPCo đối với huyện Bảo Lâm là hết sức thiết thực, ý nghĩa, giúp các hộ nghèo có nhà để ở, giúp thực hiện có hiệu quả chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, ông Đoàn Trọng Hùng, Bí thư huyện ủy Bảo Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt.

Ông Đoàn Trọng Hùng, Bí thư huyện ủy Bảo Lâm.
Ông Đoàn Trọng Hùng, Bí thư huyện ủy Bảo Lâm.

“Trong quá trình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Bảo Lâm đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm. Từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã xóa được 934/2485 nhà, đạt 38% với tổng số vốn là 30.614 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa là 15.280 tỷ đồng (chiếm gần 50%), còn lại là vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 15.334 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Việt đã hỗ trợ huyện 2,2 tỷ đồng. Đây thực sự là nguồn hỗ trợ, chia sẻ rất lớn đối với huyện Bảo Lâm chúng tôi trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hết sức ý nghĩa này", Bí thư huyện ủy Bảo Lâm thông tin.

Xúc động, vui mừng khi nhận được nhà mới

Cũng trong dịp này, Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt và UBND huyện Bảo Lâm đã trực tiếp đi thăm và trao quà cho 2 trong số 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được tặng nhà đại đoàn kết.

Chị Dương Thị Dê có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đi làm ăn xa.
Chị Dương Thị Dê có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đi làm ăn xa.

Không giấu được niềm vui, sự xúc động khi nhận được ngôi nhà mới khang trang, chị Dương Thị Dê (xóm Bản Luầy, xã Thạch Lâm) kể lại, trước đây hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ngôi nhà nằm biệt lập trên lưng đồi, giao thông đi lại bất tiện, đất đai dốc khó canh tác, trâu bò, lợn gà đều không có, đến bộ chăn màn mùa đông cũng không thể sắm nổi để dùng... Nay được nhà nước và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ nên gia đình chị có căn nhà mới khang trang, vững chãi hơn.

Đại diện UBND huyện Bảo Lâm và Công ty VMPCo trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Dương Thị Dê.
Đại diện UBND huyện Bảo Lâm và Công ty VMPCo trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Dương Thị Dê.

“Tôi rất vui mừng, hạnh phúc! Rất cảm ơn chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã giúp đỡ gia đình tôi có được một ngôi nhà mới to đẹp, vững chắc. Khi có nhà mới không lo sợ mưa nắng, tôi sẽ yên tâm chăm lo phát triển kinh tế cây trồng vật nuôi để tăng thêm thu kinh tế cho gia đình”, chị Dê chia sẻ.

Một phần ngôi nhà của gia đình anh Lý Văn Chạ và chị Hoàng Thị Du.
Một phần ngôi nhà của gia đình anh Lý Văn Chạ và chị Hoàng Thị Du.

Đối với gia đình anh Lý Văn Chạ và chị Hoàng Thị Du (xóm Nà Thằn, xã Thạch Lâm), dù được nhà nước hỗ trợ tặng bò, song hoàn cảnh gia đình anh chị cũng không mấy khả quan. Vợ chồng trẻ mới 23, 24 tuổi nhưng đã có đến 3 đứa con, trước đây, ngôi nhà của anh chị chỉ được dựng tạm bợ bằng tre nứa, đến nay đã ọp ẹp, dột nát, nhất là vào mùa mưa. Được tặng ngôi nhà mới, vợ chồng anh chị vô cùng phấn khởi, vui mừng.

"Sau khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng nhà, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, vì có chỗ che mưa nắng, không sợ dột hay mùa đông giá rét. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà nước đã hỗ trợ", chị Hoàng Thị Du bày tỏ.

Không chỉ riêng hai hộ gia đình trên, nhờ được giúp đỡ về nơi ăn chốn ở, đại diện 50 hộ gia đình đều bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của chính quyền cũng như doanh nghiệp, qua đó giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bảo Lâm là một huyện vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Tổng dân số của huyện có gần 67.000 người với 99,44% là người dân tộc thiểu số. Nhìn chung, các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện còn chậm phát triển, điều kiện địa hình chia cắt mạnh, đồi núi cao, khí hậu khắc nghiệt, mặt bằng dân trí còn thấp, đường đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện còn cao, chiếm đến 76,52%. Trên địa bàn huyện hiện còn 2.185 hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà dột nát; 38% số dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia...

Qua khảo sát 50 hộ dân được hỗ trợ xóa nhà tạm đợt này, hầu hết chỉ thu nhập 6-7 tạ thóc/năm (dưới 10 triệu đồng); tài sản chỉ có vài con gà hoặc lợn.

Đọc thêm