VNR vận chuyển miễn phí 400 tấn hàng của tỉnh Hoà Bình cho miền Nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp nhận số hàng khoảng 400 tấn từ tỉnh Hoà Bình tại ga Giáp Bát (Hà Nội), đơn vị đường sắt đã vận chuyển miễn phí số hàng này vào miền Nam phục vụ chống dịch COVID-19.
Vận chuyển hàng hoá lên tàu.
Vận chuyển hàng hoá lên tàu.

Theo Tổng Công ty Đuờng sắt Việt Nam (VNR), hôm qua 11/8, với tinh thần chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tại Ga Giáp Bát, VNR đã tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí khoảng 400 tấn hàng hoá là nhu yếu phẩm của chính quyền và nhân nhân tỉnh Hoà Bình hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Hàng hoá được vận chuyển bằng ô tô từ Hoà Bình về Ga Giáp Bát, có xe cảnh sát dẫn đường. Sau đó, lực lượng công an và quân đội đã cùng người lao động VNR tham gia xếp dỡ lên tàu. Khoảng 400 tấn hàng được xếp lên 15 toa xe (một đoàn tàu) và vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh.

“Dù là doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng VNR đã lập một đoàn tàu riêng để hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Hoà Bình đến với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam hoàn toàn miễn phí”, đại diện VNR cho biết.

Tình cảm người dân Hoà Bình được gửi đến người miền Nam thông qua những thùng hàng hoá

Tình cảm người dân Hoà Bình được gửi đến người miền Nam thông qua những thùng hàng hoá

Theo bà Đặng Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hoà Bình cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho bà con nhân dân miền Nam, đến nay đã có 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn Hoà Bình ủng hộ.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận gần 90 triệu đồng tiền mặt và 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, có 147,36 tấn gạo; 27,44 tấn bí đỏ; 1 tấn khoai tây; 3.834 lít dầu ăn; 319 lít nước mắm; 562 kg hạt nêm; 35 thùng khẩu trang; 3.870 thùng mỳ tôm; hơn 521 kg miến; trên 10 tấn lạc...

Đọc thêm