Vợ Bí thư xã tranh chấp đất với các hộ dân ở Phú Thọ: UBND huyện Thanh Sơn chỉ đạo làm rõ

(PLVN) - Một số hộ dân ngụ xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có đất sử dụng ổn định, liên tục suốt hơn 20 năm qua, nhưng bị bà Đinh Thị Luận (vợ ông  Hà Ngọc Lư, Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu) và người thân ông Lư đứng ra đòi.

Bà Hà Thị Thiết (đại diện cho một số hộ dân ngụ xóm Rét, xã Khả Cửu), cho biết: Phần diện tích đất rừng sản xuất hơn 2 ha của gia đình bà tại khu vực đồi Lạn sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1996 đến nay. Gia đình bà đã trồng một số cây Trẩu, Mỡ và Bồ Đề; thì bị vợ ông Hà Ngọc Lư (Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu) là bà Đinh Thị Luận đến đòi đất. 

Bà Luận  cho rằng diện tích đất trên đã được cấp “sổ đỏ” năm 1999. “Bà Luận nhận là đất của gia đình mình nhưng chưa một ngày sử dụng, canh tác, quản lý. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì nhà bà Luận lại được cấp sổ đỏ?”, bà Thiết nói.

Người thân của vị Bí thư xã còn liên quan đến một vụ tranh chấp đất khác. Ông Hà Văn Then (ngụ xóm Lạn, xã Khả Cửu) phản ánh, phần diện tích đất rừng sản xuất 3,9ha của gia đình ông tại khu vực đồi Lạn đã được cấp sổ đỏ số K663003 ngày 24/12/1997 (thuộc thửa số 205, tờ bản đồ số E48105CC2). Sau khi được cấp sổ, gia đình ông sử dụng ổn định, liên tục, trên đất đã trồng cây Mỡ, Bồ Đề và được thu hoạch nhiều lần. 

Diện tích đất nhà bà Thiết tranh chấp với gia đình Bí thư xã.
Diện tích đất nhà bà Thiết tranh chấp với gia đình Bí thư xã.

Năm 2008, Công ty TNHH khai thác khoáng sản Thanh Sơn Phú Thọ đã khai thác vào đất của gia đình ông khoảng 2ha nhưng không đền bù. Sau đó, qua tìm hiểu, gia đình được biết số tiền đền bù này lại được đền bù cho… anh trai Bí thư xã. “Diện tích đất còn lại khoảng 1,9ha hiện vẫn do gia đình tôi quản lý, sử dụng. Tuy nhiên hiện đang bị người nhà ông Lư đến đòi đất vì cho rằng đã được cấp sổ đỏ từ năm 1999”, ông Then cho biết.

Không chỉ hộ bà Thiết, hộ ông Then, một số hộ gia đình khác như hộ ông Hà Văn Thở, bà Phùng Thị Hòa (cùng ngụ xóm Lạn) cũng phản ánh phần diện tích đất rừng của nhà mình đã được cấp sổ đỏ từ năm 1997, nhưng hiện nay cũng đang bị người thân ông Lư đến đòi.

Được biết, ngày 14/8/2019, UBND huyện Thanh Sơn có Văn bản số 901/UBND-TTr giao Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Trưởng phòng TN&MT và Công an huyện xem xét sự việc.

Trong văn bản này, có nêu việc ông Hà Ngọc Lư, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Khả Cửu bị tố cáo tự ý dịch chuyển lô đất của các hộ dân để đề nghị cấp sổ đỏ cho gia đình mình; tự ý ký hồ sơ cấp sổ đất lâm nghiệp cho gia đình mình trùng vào diện tích đất của 3 hộ (bà Thiết, ông Minh, ông Thở) đã được cấp sổ vào năm 1997.

Cũng như việc hộ ông Hà Văn Then bị thu hồi đất rừng giao cho Công ty TNHH khai thác khoáng sản Thanh Sơn, Phú Thọ nhưng lại bồi thường cho ông Hà Văn Thinh, là anh trai ông Hà Ngọc Lư.

Đọc thêm