Vợ chồng nhân viên Thế giới di động nghi nhiễm COVID-19

(PLVN) - Qua lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế Nghệ An phát hiện 2 vợ chồng là nhân viên Thế giới di động dương tính với virus SARS-CoV-2
Tính đến nay Nghệ An đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

Sáng 26/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 12 giờ qua Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 ca cộng đồng, 4 ca sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa, 17 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Trong đó, có 2 vợ chồng ở phường Vinh Tân, TP Vinh là nhân viên của cửa hàng Thế giới di động, đã được cách ly tại nhà từ ngày 15/8.

Tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

Trước đó, ngày 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Ban Thường trực. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An còn có 32 thành viên khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch đảm bảo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch và cơ quan có thẩm quyền của tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Nghệ An được thực hiện theo chỉ đạo chung của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch trong toàn quốc.

Đọc thêm