Vợ mang thai bị dọa đánh, chồng bịt mặt vác súng bắn 'đối thủ'

(PLVN) - Do bị đánh nhiều lần, Lượm rất tức giận nhưng không làm gì được. Đến khi bị đối thủ dọa sẽ đánh người vợ đang mang thai của mình, Lượm quyết định trả đũa.
Bị cáo Lượm tại tòa.
Bị cáo Lượm tại tòa.

Ngày 14/11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Lượm (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội Giết người. 

Theo cáo trạng, Lượm và Phan Văn Hoàng (ngụ huyện Hóc Môn) có mâu thuẫn từ trước. Hoàng cùng một nhóm người nhiều lần tìm đến nhà, chặn đường đánh Lượm.

Tối 21/8/2018, nhóm Hoàng cầm hung khí tìm đánh Lượm nhưng không gặp. Nhóm Hoàng phá nhà dì của Lượm. Biết chuyện nhưng Lượm không dám xuất hiện vì sợ bị đánh.

Đến ngày 9/9/2018, Lượm nghe tin Hoàng đe dọa sẽ hành hung vợ Lượm. Thời gian này, vợ của Lượm đang mang thai.

Tối 12/9/2018, Lượm bịt khẩu trang kín mặt, mang súng đến nhà Hoàng để "trả thù". Thấy Hoàng đang nhậu với bạn, Lượm đợi đến khuya và bắn Hoàng trọng thương ở bụng.

Sau khi gây án, Lượm đi Vũng Tàu chơi và bị bắt sau đó.

Nạn nhân Hoàng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và thoát chết.

Tại tòa, Lượm thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy tại tòa Lượm tỏ thái độ ăn năn, nạn nhân có một phần lỗi nên đã tuyên phạt Lượm 9 năm tù giam về tội Giết người.

Đọc thêm