Vợ “nối gót” chồng cũ buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chồng cũ buôn ma túy và bị kết án tử hình nhưng Chiến không lấy đó làm bài học. Người đàn bà này đã buôn nhiều gói hồng phiến. Ngày hầu tòa, Chiến đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Nguyễn Thị Chiến lĩnh án 20 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Chiến lĩnh án 20 năm tù

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Chiến (SN 1982), trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng cuối tháng 8/2022 khi đang trên đường đến nhà mẹ đẻ thì Chiến gặp người phụ nữ tên Hoa (không rõ lai lịch, địa chỉ) đang đẩy xe máy do hết xăng. Người này gọi Chiến lại, hỏi vay 100 nghìn đồng để mua xăng. Do không mang theo tiền nên Chiến bảo người này về nhà mình lấy tiền cho vay.

Đầu tháng 11/2022, Hoa đến nhà Chiến chơi và hỏi có mua ma túy không. Chiến đặt mua 1 gói ma túy hồng phiến với giá 4,5 triệu đồng. Sáng sớm ngày 17/11, Hoa đưa xuống cho Chiến 17 gói ma túy hồng phiến.

Thấy số lượng ma túy lớn nên Chiến nói với Hoa không đủ tiền thì bên bán cho khất nợ. Số ma túy trên, Chiến chia ra các gói nhỏ, cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà để bán dần cho khách.

Ngày 20/11/2022 có một vị khách gọi điện cho Chiến đặt mua 1 triệu đồng tiền ma túy. Trưa cùng ngày, khi Chiến đang cầm theo hồng phiến được bỏ trong bao thuốc lá để bán cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Chiến, cơ quan công an phát hiện nhiều gói ma túy được cất ở mép sân, phòng ngủ và trong túi xách. Cơ quan chức năng xác định Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự về mua bán hơn 300 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận việc buôn ma túy vì hám lợi. Bị cáo cũng trình bày việc chồng cũ hiện đang ngồi tù để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Chiến thừa nhận biết chồng cũ dính tới ma túy và phải nhận án cao nhất nhưng vẫn buôn ma túy vì hám lợi.

Tại phiên tòa bị cáo đã đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Nữ bị cáo khóc lóc, kể khổ hoàn cảnh đã ly hôn chồng, một mình nuôi con, cuộc sống khó khăn nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Chiến 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với người phụ nữ tên Hoa, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh theo lời khai của Chiến nhưng không có kết quả nên không có căn cứ xử lý.

Đọc thêm