Vụ án liên quan dự án Oceanus (Nha Trang, Khánh Hòa): Bị cáo cho rằng bản thân “năng lực hạn chế”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phiên xử bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955) cùng Đào Công Thiên (SN 1962), là cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cùng 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo một số sở, ngành, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, vừa kết thúc phần tranh luận.
Một số bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Tiến Trần)
Một số bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Tiến Trần)

Là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Thắng cho biết thời điểm còn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp nên khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, tập thể lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương huy động nguồn lực của dân và DN để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, bị cáo Thắng cho rằng “do nhiệm vụ và khối lượng công việc lớn trong khi trình độ năng lực hạn chế, pháp luật có phần chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót”.

Về sai phạm ở dự án Oceanus, Thắng cho rằng lúc địa phương sử dụng khu đất Bãi Dương làm dự án hoàn vốn theo phương thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao), thông qua đàm phán đã thay đổi cách tính giá đất năm 2013 sang năm 2015, nên tỉnh đã tiết kiệm ngân sách 5 tỷ đồng.

"Dự án được triển khai cũng đã tạo nguồn thu cho tỉnh, tạo công ăn việc làm cho vài trăm lao động", Thắng nói và “mong HĐXX xem xét toàn diện vụ án để đưa ra bản án khoan hồng”.

Tương tự, bị cáo Thiên cũng thừa nhận "có thiếu sót mặc dù đã cố gắng làm việc hết sức và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Thiên và những bị cáo còn lại cũng xin tòa xem xét giảm án để sớm về chăm lo cho gia đình.

Trước đó, VKS xác định, Thắng sai phạm khi cấp phép đầu tư cho DN làm dự án Oceanus, chỉ đạo thực hiện chỉ định nhà đầu tư không tổ chức đấu thầu, giao đất cho nhà đầu tư trái quy định pháp luật.

Thiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký ban hành quyết định phê duyệt giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DN.

Võ Tấn Thái (cựu GĐ Sở TN&MT) đã ký văn bản tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trái quy định pháp luật. Sáu bị cáo còn lại là cựu thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất không đúng quy định pháp luật.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Thắng 4 - 5 năm tù; Thiên và Thái mỗi người 3 - 4 năm tù.

Các bị cáo khác là thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất gồm Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó GĐ Sở Tài chính); Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó GĐ Sở TN&MT); Trần Quang Bửu (cựu Phó GĐ Sở Xây dựng); Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó GĐ Sở KH&ĐT); Trần Sỹ Quân (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế); Lê Huy Toàn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang); bị đề nghị mỗi người 2 - 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng khu đất ở Bãi Dương thuộc diện phải thu hồi. Tuy nhiên, DN đã xây dựng công trình và đưa vào sử dụng nhiều năm, được hưởng lợi trực tiếp từ sai phạm của các bị cáo, nên đề nghị HĐXX buộc chủ đầu tư phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 356 tỷ đồng là thiệt hại của vụ án thời điểm phát hiện sai phạm.

Tòa dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 31/1.

Đọc thêm