Vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành và xâm hại tình dục: Đây là một vụ bạo lực trẻ em mang tính hành hạ tàn độc

(PLVN) - Vụ việc bé gái 12 tuổi, Hà Đông, Hà Nội bị mẹ bạo hành và người tình của mẹ xâm hại tình dục đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Chia sẻ về vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB và XH) - nhận định: “Đây là một vụ bạo lực trẻ em mang tính hành hạ tàn độc”.
Cháu bé thường xuyên bị mẹ đánh đập trong thời gian dài.
Cháu bé thường xuyên bị mẹ đánh đập trong thời gian dài.

Vụ bạo lực trẻ em mang tính hành hạ tàn độc

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, cháu bé 12 tuổi (trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) đã nhiều lần bị mẹ ruột bạo hành, và theo lời kể của cháu thì còn bị chính người tình của mẹ tên xâm hại nhiều lần mỗi khi mẹ vắng nhà.

Chia sẻ về vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - cho biết: “Đây là một vụ bạo lực trẻ em mang tính hành hạ tàn độc. Tôi không thể tin nổi giữa thủ đô văn minh mà xảy ra chuyện này trong nhiều tháng trời mà Công an Phường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên tại khu dân cư không ai biết. Phải đến khi người bác đến đón cháu về và bố cháu bé có đơn trình báo Công an phường Hà Cầu thì sự việc mới được phanh phui”.

Bác sĩ An cũng bức xúc trước hành vi đánh đập của người mẹ đối với con gái. “Sự bạo hành tàn độc ở chỗ người mẹ đẻ thường xuyên bị đánh đập, các chỗ bầm tím, sung tấy, chảy máu nhưng sau đó người mẹ bỏ mặc cho tự lành, không có một động thái mang tình người như hỏi han, an ủi hoặc chữa trị cho con gái. Sự tàn độc còn thể hiện khi tên người tình yêu râu xanh đã dùng vũ lực hành hạ đánh đập để hiếp dâm cháu bé”.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em. 

Chắc chắn cháu bé đã bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tâm thần

Không chỉ vậy, bày tỏ sự lo lắng khi cháu bé bị chính mẹ đẻ đánh đập trong thời gian dài, bác sĩ An cho hay: “Chắc chắn cháu bé đã bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tâm thần sau những chuỗi ngày bị bạo hành cả về thể xác và tình dục. Do vậy, việc hỗ trợ tâm lý cho cháu bé là rất cần thiết, cần có sự vào cuộc ngay của các chuyên gia tâm lý, cán bộ công tác xã hội và sự chăm sóc cả về thể chất và tinh thần của những người thân trong gia đình mới để giúp cháu sớm hồi phục”.

Trước sự vào cuộc của báo chí và dư luận quan tâm trong những ngày qua, ngày 21/2, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con”.

Hai bị can trong vụ án này gồm: Phạm Thanh Tùng bị khởi tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015; Hoàng Thị Thu Huyền bị khởi tố về tội “Hành hạ con” theo quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện KSND quận Hà Đông cũng đã phê chuẩn Lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt (20/2/2021). Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Theo bác sĩ An, điều đáng lo ngại hiện tại Huyền vẫn chăm sóc hai con nhỏ, một bé mới sinh và một bé 2 tuổi, nhưng qua lời kể của hàng xóm, Huyền vẫn ra tay đánh con.

“Nguy cơ các em nhỏ tiếp tục bị mẹ đánh có thể xảy ra, vì theo lời kể của cháu bé thì người mẹ này nghi có sử dụng ma túy và tội trạng cũng bị truy tố về tội buôn bán trái phép ma túy. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể tuyên truyền, giáo dục bà mẹ về trách nhiệm chứ chưa thể có can thiệp gì được vì pháp luật chỉ quy định được phép can thiệp bảo vệ khẩn cấp khi trẻ em đang bị đe dọa, gây tổn hại bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ”, bác sĩ An bày tỏ.

Đọc thêm