Vụ cháy rừng ở Bắc Giang: Thủ phạm vẫn ‘nhởn nhơ’ ngoài vòng pháp luật

(PLO) - Vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Trại Cóc, thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động xảy ra vào ngày 14/6/2016 đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự ‘vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản’ và cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã xác định được bị can trong vụ án này. Tuy nhiên, VKSND cùng cấp lại cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can.
Nhiều cây keo có giá trị bị chết cháy hoàn toàn
Nhiều cây keo có giá trị bị chết cháy hoàn toàn

Lời trình bày trước sau "không như một"

Theo một số người dân phản ánh, vào sáng 14/6/2016 anh Trần Văn Tâm cùng vợ Nguyễn Thị Phương trú ở thôn Nòi, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động đến khu vực Trại Cóc để đốt nương, nhưng do thiếu trách nhiệm đã để lửa cháy lan sang đồi trồng cây keo của 6 hộ dân gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. 

Một hộ dân (xin được giấu tên) cho biết, sau đó vợ chồng anh Tâm có xin lỗi 6 hộ dân bị thiệt hại, đồng thời thương lượng mức giá bồi thường. Tuy nhiên, vợ chồng anh Tâm đòi được khai thác tận thu toàn bộ số cây keo đã bị cháy thì mới đền bù, bồi thường. Không chấp nhận trước những yêu cầu quá đáng của vợ chồng anh Tâm, chúng tôi đã gửi đơn tố giác vợ chồng anh Tâm đến Đồn Công an thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động. 

Quá trình điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan CSĐT đã xác định được anh Trần Văn Tâm là người trực tiếp bật lửa đốt. Biên bản ngày 14/3/2017, tại Đồn Công an Thanh Sơn, anh Trần Văn Tâm đã thừa nhận do bản thân vô ý trong quá trình đốt nương để cháy lan sang khu đồi trồng keo của các hộ gia đình xung quanh. Anh Tâm xin chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do mình gây ra. 

Cơ quan điều tra đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường của vụ cháy xảy ra tại khu vực Trại Cóc, thôn Nòi, thị trấn Thanh Sơn
Cơ quan điều tra đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường của vụ cháy xảy ra tại khu vực Trại Cóc, thôn Nòi, thị trấn Thanh Sơn

Mức độ thiệt hại đã được Hội đồng định giá tài sản huyện Sơn Động kết luận số cây keo bị chết cháy của 6 hộ gia đình là 3.093 cây, thiệt hại 100%. Số cây keo bị cháy xém 6.060 cây, thiệt hại 60%. Tổng trị giá tài sản thiệt hại ước tính hơn 154 triệu đồng.

Hội đồng định giá tài sản huyện Sơn Động có văn bản kết luận thiệt hại về tài sản có giá trị hơn 154 triệu đồng trong vụ cháy
Hội đồng định giá tài sản huyện Sơn Động có văn bản kết luận thiệt hại về tài sản có giá trị hơn 154 triệu đồng trong vụ cháy 

Ngày 7/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố  vụ án hình sự "vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản" xảy ra tại thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Huyên, PĐT Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Sơn Động, cho biết, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án căn cứ vào kết quả thiệt hại của Hội đồng định giá huyện Sơn Động, căn cứ vào lời khai ban đầu của đối tượng Tâm nhận là người trực tiếp bật lửa đốt nương và các tài liệu có liên quan trong vụ án.

“Đến nay cơ quan điều tra chưa khởi tố được đối tượng Tâm vì Tâm đã thay đổi lời khai, không phải do Tâm bật lửa mà vợ là Nguyễn Thị Phương mới là người trực tiếp bật lửa đốt nương. Tại cơ quan điều tra Phương cũng đã thay đổi lời khai và nhận mình là người bật lửa, sau đó mang bật lửa về nhưng không rõ để đâu”, Trung tá Huyên cho biết thêm.

Vì sao VKSND huyện Sơn Động không nhất trí khởi tố bị can?

Theo Trung tá Huyên, ban đầu đối tượng Tâm đã khai nhận mình là người bật lửa đốt nương, rồi cả gia đình để lửa cháy cùng ra về. Sau đó Tâm đã thay đổi lời khai cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Căn cứ vào lời khai thay đổi của Phương, cơ quan điều tra có văn bản hỏi ý kiến của VKSND huyện Sơn Động về việc ra quyết định khởi tố bị can, tuy nhiên VKSND huyện Sơn Động lại có một quan điểm khác.

Văn bản số 218 của cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động gửi VKSND huyện Sơn Động về việc trao đổi quyết định khởi tố bị can. Theo nội dung vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Phương là người trực tiếp châm lửa đốt nương, những người còn lại, gồm: Anh Trần Văn Tâm, ông Trần Văn Nhặt là bố đẻ Tâm, Nguyễn Văn Thông là em ruột Phương cầm cành cây đứng đoạn tiếp giáp giữa diện tích đất của gia đình Tâm và rừng keo của gia đình anh Bắc để phòng dập lửa cháy. Sau khi đốt nương xong, anh Tâm cùng mọi người về nhà, đến 13 giờ cùng ngày có người phát hiện ở khu vực gia đình anh Tâm đốt nương vẫn có khói bốc lên nhưng anh Tâm không đi kiểm tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện có 2 dấu vết cháy nối liền giữa nương nhà anh Tâm với rừng cây keo của nhà anh Bắc.

Từ những căn cứ trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động trao đổi với VKSND huyện Sơn Động về việc sẽ quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương về tội "vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản".

Sau đó, ngày 28/8/2017, VKSND huyện Sơn Động có văn bản trả lời quan điểm khởi tố bị can gửi cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động cho rằng chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương về tội danh trên.

Theo VKS huyện Sơn Động, hiện nay chưa lấy lại được lời khai của ông Trần Văn Nhặt và Nguyễn Văn Thông để xác định lại Trần Văn Tâm hay Nguyễn Thị Phương là người châm lửa đốt nương, vì Tâm và Phương đã thay đổi lời khai; bản thân Phương không thừa nhận mình đốt nương cháy lan sang các hộ xung quanh; không có nhân chứng thấy được lửa cháy lan từ khu rừng mà Phương đốt sang các hộ có rừng keo và chưa làm rõ được khu vực 6 vườn keo của 6 hộ gia đình bị cháy.

Ông Đặng Bá Hưng, Viện trưởng VKSND huyện Sơn Động trong buổi làm việc với phóng viên
Ông Đặng Bá Hưng, Viện trưởng VKSND huyện Sơn Động trong buổi làm việc với phóng viên

Để làm rõ một số thông tin trọng vụ án, phóng viên đã liên hệ làm việc với VKSND huyện Sơn Động. Tại buổi làm việc, ông Đặng Bá Hưng, Viện trưởng VKSND huyện Sơn Động cho biết cần thời gian để xem xét lại hồ sơ và thông tin sau.

Được biết, hiện nay cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, vì thời hạn điều tra đã hết. Còn 6 hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì vẫn đang mong chờ cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm đốt cháy rừng keo.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đọc thêm