Vụ 'đền bù thiên vị' tại Khánh Hòa: Sẽ thanh tra lại toàn bộ các hộ dân được xét tái định cư

(PLVN) - Liên quan đến sự việc người dân phản ánh đền bù “thiên vị” khi xét tái định cư tại dự án đường giao thông từ QL1 đi Đầm Môn (Khánh Hòa) như PLVN đã phản ánh mới đây, ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết liệt kiểm tra lại và xử lý cho đúng để đảm bảo không có chuyện thiên vị ở đây”.
Gần 20 hộ dân cho rằng việc thu hồi đất trong dự án này không minh bạch.
Gần 20 hộ dân cho rằng việc thu hồi đất trong dự án này không minh bạch.

“Tình hình chung của dự án này thì làm việc theo chủ trương, chính sách quy định của Nhà nước chứ huyện không làm khác được. Nếu có sơ suất gì, dân ý kiến thì UBND huyện sẽ giải quyết thấu tình, đạt lý. Vừa rồi đối thoại, bên huyện và xã tổ chức gặp mặt để người dân hiểu vấn đề. Tại buổi đối thoại, người dân cũng đưa ra thắc mắc, phân bì, có hộ thì được cấp tái định cư, có hộ thì không được cấp”, ông Bảo nói. 

Về hướng xử lý, huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo xem lại những hộ được cấp tái định cư mà người dân phản ánh cấp không đúng. “UBND huyện tiếp tục rà soát lại những hộ này xem người dân ý kiến như vậy có đúng hay không? Nếu đúng thì UBND huyện sẽ xử lý lại ngay. Tất cả phải bình đẳng, đúng quy định pháp luật chứ không thể nào có trường hợp không được cấp tái định cư mà dấm dúi với nhau để được cấp”, ông Bảo khẳng định.

“Bắt đầu từ 30/12 UBND huyện phối hợp với các ban ngành đi kiểm tra lại những hộ dân được cấp tái định cư. Nếu các hộ đó được cấp sai thì chúng tôi sẽ xử lý lại ngay, tiến hành thu hồi và kiểm điểm những đơn vị có liên quan. Về những hộ nằm trong diện giải tỏa, sắp tới sẽ tiến hành cưỡng chế để dự án triển khai theo đúng tiến độ”, vẫn lời ông Bảo.

Về phía ông Đặng Thành Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ, không trả lời mà đề nghị PV gửi câu hỏi qua email. “Chúng tôi đang chờ UBND huyện Vạn Ninh thanh tra lại các hộ đã được cấp tái định cư. Sai phạm đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó”, vị này nói.

Như PLVN đã phản ánh, dự án đường giao thông kéo dài 14km, nền đường rộng 34m từ QL1 đi Đầm Môn triển khai từ tháng 10/2016, có 575 thửa đất với 460 trường hợp bị ảnh hưởng. Số trường hợp bị giải tỏa chủ yếu nằm trên địa bàn xã Vạn Thọ. Dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng. Việc giải tỏa mặt bằng và bồi thường do UBND huyện Vạn Ninh thực hiện.

Thế nhưng, gần 20 hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh khiếu nại rằng dự án thu hồi đất không minh bạch. Việc cấp tái định cư còn “thiên vị”, cũng thu hồi đất diện tích giống nhau, nhưng có hộ thì được cấp tái định cư, có hộ thì không. 

Trong quá trình làm việc của UBND xã Vạn Thọ, Ban bồi thường bị cho là chưa công khai, minh bạch, chưa niêm yết công khai các bảng giá bồi thường của các hộ dẫn tới sự nghi ngờ qua lại lẫn nhau. 

Đọc thêm