Vụ ép trẻ em sử dụng ma túy tại TP HCM: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND huyện Hóc Môn (TP HCM) vừa đưa Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi) và người tình Lê Văn Bậm (44 tuổi) ra xét xử về tội “Hành hạ người khác”. Riêng Bậm còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên tại tòa. (Ảnh: Đ.T)
Bị cáo Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên tại tòa. (Ảnh: Đ.T)

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyên kết hôn, có 2 con chung 5 tuổi và 3 tuổi. Tháng 10/2021, chồng Nguyên bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, Nguyên sống như vợ chồng với Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Hai con riêng của Nguyên cũng sống tại đây.

Quá trình chung sống, mỗi lần bé trai quấy khóc, Bậm lôi bé ra hành hạ, hăm dọa và lấy việc này làm thú vui.

Tại tòa, Bậm thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, cho biết ngày 10/4/2022 đã bắt bé trai con riêng của người tình cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu, hai tay giữ chai nước. Khi bé mỏi, bỏ tay xuống liền bị Bậm chửi bới, dọa nạt khiến cháu khóc lóc.

Ngày 15/4/2022, Bậm hút ma túy cùng Nguyên, sau đó cho con trai riêng của người tình hút. Khoảng 10 ngày sau, lúc rạng sáng, Bậm trói tay chân bé, để nằm dưới sàn nhà trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, Bậm dùng tua vít, búa, kéo nhiều lần hăm dọa đánh vào vùng kín của nạn nhân.

Trả lời HĐXX về lý do hành hạ cháu bé, Bậm nói: "Do bé quấy khóc không chịu ngủ. Bị cáo chỉ đùa giỡn, chứ bị cáo coi bé như con của mình".

Chủ tọa không chấp nhận lời biện hộ, chất vấn: "Bị cáo đùa giỡn kiểu gì mà trói chân, trói tay cháu bé như vậy?". Bậm không trả lời.

Được thẩm vấn sau đó, Nguyên cũng thừa nhận hành vi, khai những lần Bậm hành hạ con riêng của mình đều chứng kiến và dùng điện thoại di động quay video, gửi các clip này cho người bạn xem.

Tương tự như người tình, Nguyên nói lý do quay clip "chỉ là đùa giỡn". Trước đó, trong quá trình điều tra, Nguyên khai "thấy thích thú khi nhìn Bậm hành hạ con trai nên quay clip gửi cho bạn bè xem để giải trí".

Sau khi thẩm vấn, HĐXX cho rằng, ngoài các hành vi bị VKS truy tố, Bậm còn có hành vi cung cấp ma túy cho Nguyên và một người khác cùng cháu bé hút ma tuý. Đây là dấu hiệu phạm tội Tổ chức sử dụng ma túy và Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để không bỏ lọt tội phạm.

Hồ sơ thể hiện, hồi tháng 3/2023, chồng của Nguyên cai nghiện xong trở về tìm Nguyên để thăm các con, đồng thời mượn tài khoản mạng xã hội của vợ (trước đó hai người cùng bán hàng online) để tiếp tục kinh doanh. Anh này phát hiện trong tin nhắn Nguyên gửi cho bạn có các clip con trai bị hành hạ, 4 đoạn video quay cảnh Bậm cho con trai anh sử dụng ma túy. Anh này sau đó nhờ bạn đăng clip lên mạng tố cáo Nguyên và Bậm, đồng thời đến công an trình báo.

CQĐT và VKS xác định, với 4 clip quay lại cảnh Bậm cho bé trai sử dụng chất nghi là ma túy, do thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được ma túy, kết quả xét nghiệm cháu bé âm tính... nên CQĐT chưa đủ căn cứ xử lý Bậm về hành vi Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Đọc thêm