Vụ khiếu kiện đất đai tại Thanh Xuân Trung (Hà Nội): Cần giải quyết một cách minh bạch

(PLVN) -  Hơn 30 hộ dân sống tại khu 3, tổ 14, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã xây dựng nhà ở, an cư lập nghiệp nhiều năm. Cuối tháng 4/2021, họ nhận được thông tin toàn bộ đất được địa phương đo đạc, kiểm tra mốc giới, phục vụ cho việc xác minh nguồn gốc để thực hiện thủ tục trả lại 5.705m2 đất và cấp sổ đỏ cho một gia tộc.
Các hộ dân mong muốn sự việc được giải quyết công khai, minh bạch.

Các hộ dân đã có đơn gửi chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, đề nghị UBND phường Thanh Xuân Trung công khai thông tin hồ sơ đòi đất của gia tộc này có căn cứ pháp lý hay không?

Ngày 11/10/2021, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đã có Văn bản 1574/PC-BTCD chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của một số công dân, gửi phường Thanh Xuân Trung. Trên cơ sở đó, UBND phường đã tổ chức cuộc họp ngày 22/10/2021 dưới sự chủ trì của Chủ tịch phường.

Theo người dân phản ánh, trong cuộc họp, lãnh đạo phường nói với đại diện các hộ dân là sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đòi đất nhằm công khai, minh bạch. Nhưng đến cuối buổi họp, những người tham gia đã không hề nhận được bộ hồ sơ nào, mà chỉ nhận được lời hứa “sẽ cung cấp sau” của cán bộ địa chính, lý do “đã đến giờ nghỉ trưa”.

Chờ đợi nhiều ngày, một số người lên phường gặp cán bộ địa chính thì được cung cấp 1 bộ hồ sơ photocopy: “Đây là hồ sơ dân đưa, chúng cháu đưa lại cho các bác. Hồ sơ có thế nào, chúng cháu đưa thế đó”.

Nhận được hồ sơ, các hộ dân hoài nghi về tính pháp lý các giấy tờ này, đặt ra câu hỏi liệu các giấy tờ này có đủ độ tin cậy để phục vụ công tác giải quyết tranh chấp?

Được biết, trước đó UBND phường Thanh Xuân Trung đã có Văn bản 308/UBND ngày 16/3/2021, nội dung báo cáo UBND quận Thanh Xuân xin ý kiến chỉ đạo sau khi nhận được hồ sơ kê khai đăng ký biến động đất đai lần đầu; và Văn bản 448/UBND-TN&MT ngày 9/4/2021, Văn bản 694/UBND ngày 15/6/2021 có nội dung xác nhận vào ngày 27/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp có đủ các thành phần tham dự của chính quyền khu dân cư và đại diện dòng họ.

“Chúng tôi không được biết, không được tham dự cuộc họp thì làm sao chúng tôi có thể đưa ra ý kiến, quan điểm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”, đại diện các hộ dân phản ánh.

Đọc thêm