Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” tại Bắc Ninh: Các bị cáo kháng cáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không đồng tình với phán quyết của TAND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các bị cáo là cựu lãnh đạo và cán bộ của thị trấn Lim đã có đơn gửi các cơ quan chức năng.
Các bị cáo sau phiên xử ngày 27/4 tại TAND huyện Tiên Du.
Các bị cáo sau phiên xử ngày 27/4 tại TAND huyện Tiên Du.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du (dự án 5,2ha) được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương vào tháng 7/2005.

Quá trình triển khai, từ 2008 - 2018, một số cán bộ, công chức thuộc UBND thị trấn Lim đã có những sai phạm trong việc thực hiện dự án.

Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Hoàng (nguyên Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND thị trấn từ tháng 1/2008 - 10/2014), Nguyễn Hữu Nhuệ (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn từ tháng 1/2012 - 12/2014 và là Chủ tịch UBND thị trấn từ tháng 12/2014 - 4/2020), Bạch Công Thưởng (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn từ tháng 1/2010 - 6/2016); Bạch Trung Tín (nguyên cán bộ địa chính UBND thị trấn từ tháng 2/2002 - 7/2015) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thỏa thuận hoán đổi đất nông nghiệp thành đất ở với hai hộ dân ở thị trấn Lim là ông Nguyễn Thế Pha và ông Nguyễn Hữu Dụng trái với phương án đã được phê duyệt.

Theo đó, hộ ông Pha (thu hồi 3767m2) được 5 lô đất (1 lô Cầu Chiêu mặt đường TL295b và 4 lô liền kề khu Bãi Lán, không phải nộp tiền đất, không nhận tiền bồi thường đất và được chọn vị trí lô đất).

Hộ ông Dụng (2.000m2 đất nông nghiệp thu hồi) được 2 lô khu Bãi Lán cũng không phải nộp tiền đất, không nhận tiền bồi thường và được chọn vị trí lô đất tại khu Bãi Lán.

Về thiệt hại trong vụ án, Sở Tài chính tỉnh kết luận, số tiền ngân sách nhà nước bị thiệt hại do các bị cáo giao trái thẩm quyền 6 lô đất nêu trên là 11,1 tỷ đồng.

Về phía Sở TN&MT, cho rằng số đất này phải thu hồi trả lại cho Nhà nước nên không gây thiệt hại ngân sách. Vậy nên, bị hại trong vụ án được xác định là gia đình ông Pha và ông Dụng, giá trị thiệt hại 1,1 tỷ đồng.

Trong các ngày 27 và 28/4, TAND huyện Tiên Du đã đưa các bị cáo ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Hoàng, Nhuệ, Tín mỗi bị cáo 12 năm tù; Thưởng 10 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, các bị cáo cho rằng, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tố tụng đã chưa làm rõ được một số vấn đề.

Theo bị cáo Hoàng, thời điểm bị cáo tiếp nhận lại dự án từ kỳ lãnh đạo thị trấn trước đó, UBND thị trấn Lim đã tổ chức cuộc họp bàn về giá bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất.

“Chúng tôi bị buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện công vụ” vì thiệt hại của ông Pha, ông Dụng là 1,1 tỷ đồng. Trong khi số tiền đó vẫn còn trong ngân sách của UBND thị trấn Lim. Việc buộc tội như vậy là chưa thỏa đáng”, các bị cáo nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Pha, được xác định là bị hại trong vụ án cũng có đơn kêu oan cho các bị cáo. “Bản thân gia đình tôi không có thiệt hại gì trong vụ án này”, ông Pha trình bày.

Luật sư Chu Thị Út Quỳnh (Đoàn Luật sư Hà Nội; bào chữa cho các bị cáo) cho rằng, cáo trạng quy kết thiệt hại của hộ ông Pha và hộ ông Dụng 1,1 tỷ đồng, là số tiền được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Tuy nhiên, trên thực tế, số tiền này chưa chi trả, 2 hộ dân này không nhận và tiền vẫn còn trong ngân sách nhà nước. Đồng thời, 6 lô đất mà ông Pha và ông Dụng đang quản lý, sử dụng sẽ không được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và phải thu hồi trả lại cho Nhà nước, do đó hành vi của các bị cáo không gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

Được biết, không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Du, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm làm rõ các tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án.

Đọc thêm