Vụ thông thầu tại BV đa khoa Đồng Nai: 5 bị cáo được giảm án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, người được hơn 4.500 người dân và bệnh nhân xin giảm nhẹ do những cống hiến ngành Y, là một trong 5 bị cáo được giảm án.
Các bị cáo trong phiên phúc thẩm.
Các bị cáo trong phiên phúc thẩm.

Phán quyết được TAND Cấp cao tại Hà Nội công bố sáng qua (24/5), sau 2 ngày xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, liên quan Cty AIC.

Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai được giảm 3 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 10 năm xuống 7 năm. Riêng tội “Nhận hối lộ”, tòa bác kháng cáo, giữ nguyên 9 năm tù. Mức án tổng hợp của bị cáo Vũ là 16 năm tù.

Bị cáo Vũ kháng cáo cho rằng việc bị quy cả hai tội là hơi nặng. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ 14,8 tỷ đồng nhận hối lộ của AIC và giai đoạn phúc thẩm đã khắc phục thêm 500 triệu đồng. Bị cáo được nhiều người dân, bác sĩ, bệnh nhân và cán bộ tỉnh Đồng Nai viết đơn xin giảm nhẹ vì những cống hiến cho y tế địa phương.

Những người còn lại được giảm án gồm: Lê Thị Hương (Phó Ban kế toán Cty AIC) từ 3 năm tù xuống 36 tháng tù treo, được trả tự do tại tòa; Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Cty TNHH Tạ Thiên Ân) được chuyển từ 30 tháng tù sang án treo, trả tự do tại tòa; Vũ Quang Ngọc (cựu Phó Giám đốc Cty Mediconsult), được giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 3 năm tù và bị cáo Lê Chí Tuân (Trưởng nhóm hồ sơ BQL dự án 1, Công ty AIC) được giảm từ 3 năm xuống 30 tháng tù.

Người duy nhất bị tòa bác kháng cáo là Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó Tổng Giám đốc Cty AIC. Bị cáo này bị giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò đồng phạm tích cực nhất cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tại phiên sơ thẩm cũng không tích cực khắc phục hậu quả, không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Bị cáo Nga trước đó còn bị phạt 8 năm tù với cùng tội danh, liên quan sai phạm đầu thầu tại Sở Y tế tỉnh Cần Thơ. Nga đang bị điều tra trong 2 vụ án thông thầu khác ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh và Sở Y tế Tây Ninh

Về dân sự, Cty AIC, bị đơn dân sự, kháng cáo xin được nộp toàn bộ hậu quả của vụ án là 152 tỷ đồng song tòa không chấp nhận. Trong vụ án, các bị cáo Nhàn, Nga và Trần Mạnh Hà có vai trò chủ mưu, tòa cấp sơ thẩm buộc cả 3 và AIC liên đới bồi thường là có căn cứ. Các bị cáo khác chỉ là đồng phạm giúp sức, làm công hưởng lương, không hưởng lợi song vẫn tác động gia đình bồi thường một phần.

Số tiền còn lại, hơn 148 tỷ đồng, tòa tuyên 3 bị cáo và AIC phải liên đới bồi thường cho BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai với mức Nhàn 103 tỷ đồng, AIC; Hà và Nga mỗi bên 15 tỷ đồng.

Vụ án có 36 bị cáo và 6 người được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo. Bị cáo Nhàn và 7 người đang trốn truy nã được LS kháng cáo thay, song tòa đã bác tất cả do cho rằng không hợp lý.

Trong nhóm không kháng cáo, Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) chấp nhận mức án sơ thẩm lần lượt là 11 và 9 năm tù về tội” Nhận hối lộ”.

Bản án sơ thẩm xác định, muốn Cty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng BV Đa khoa Đồng Nai, Nhàn thiết lập quan hệ với Thành để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh.

Thành và Thái bị xác định mỗi người đã nhận của AIC 14,5 tỷ đồng, Vũ 14,8 tỷ đồng để "tạo điều kiện" cho AIC. Sau khi thông thầu, AIC đã trúng 16 gói thầu, trị giá hơn 665 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

11 trong 36 bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh, cán bộ sở, ban, ngành tại Đồng Nai. Các sai phạm bị VKS đánh giá là "minh chứng điển hình cho lợi ích nhóm", thể hiện sự móc ngoặc, thông đồng giữa DN và người có thẩm quyền.

Đọc thêm