Vụ thuê nhà tại 96 Trần Phú, Nha Trang: Trùm xã hội đen Hà “Lê” đứng sau?

(PLO) - Thuê mặt bằng kinh doanh nhưng không được trả tiền. Khi hết hợp đồng thuê không giao trả mặt bằng. Nạn nhân tố cáo đến Công an thì được trả lời “quan hệ dân sự”. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên thì những chiêu trò  sau hợp đồng thuê nhà 96 Trần Phú trên là một thế lực ngầm, chỉ để nhằm mua nhà đất với giá rẻ mà thôi.
Hà “Lê” đứng trước vành móng ngựa
Hà “Lê” đứng trước vành móng ngựa

Trùm xã hội đen Hà “Lê” là ai?

Hà “Lê” tên thật là Võ Q.H, sinh năm 1969, ngụ TP Nha Trang. Thời còn Năm Cam, Hà “lê” được giới thiệu với ông trùm xã hội đen ở TPHCM. Từ đó Hà “Lê” lên mặt và để khẳng định “số má” trong giới giang hồ Nha Trang, Hà “Lê” gây ra một số vụ “cố ý gây thương tích”. Có những vụ Hà “Lê” chỉ đạo đàn em đánh dằn mặt đối thủ, gây thương tật cho nạn nhân 31% sức khỏe nhưng không hề bị xử lý. Từ đó tiếng Hà “Lê” nổi lên như cồn và cầm đầu nhiều băng nhóm hành xử theo kiểu xã hội đen ở TP Nha Trang.

Chúng tôi đến TP Nha Trang điều tra, nói đến Hà “Lê” nhiều người dân địa phương kể vanh vách những phi vụ vi phạm pháp luật của Hà “Lê” trước đó Công an TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đều không hề hay biết. Không thể để băng nhóm xã hội đen ở thành phố biển  lộng hành, qua mặt Công an địa phương, năm 2006, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), bí mật cử một tổ trinh sát giỏi vào TP Nha Trang nằm vùng.   

Cuối năm 2006 chuyên án triệt phá băng nhóm xã hội đen ở TP. Nha Trang được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt. Hàng loạt tên trùm bị bắt, riêng Hà “Lê” bỏ trốn nhưng sau đó ra Công an phường Lộc Thọ đầu thú. Năm 2008 Hà “Lê” lãnh 3 năm tù.

Ra tù Hà “Lê” về sống khép mình hơn và tất cả những phi vụ làm ăn sau đó, Hà “Lê” đều ẩn mình rất khôn ngoan, tránh đối đầu pháp luật. Theo điều tra, để thâu tóm băng nhóm nơi đây, phía sau Hà “Lê” là một mối quan hệ cực kỳ mật thiết với  nhiều nhân vật VIP, thậm chí có cả người đã ra Hà Nội công tác.

Xác minh nhiều nguồn về Hà “Lê”, chúng tôi được một trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin, Hà “Lê” hiện không chỉ thâu tóm lĩnh vực kinh doanh ngành xây dựng và đầu tư nhà hàng, khách sạn ở TP Nha Trang mà còn bắt đầu vươn xa đến địa bàn Cam Ranh, làm ăn khai thác mỏ và quan hệ với nhiều nhân vật VIP.

Kịch bản lấy lại nhà cho bố vợ?

Trở lại hợp đồng thuê nhà tại 96 Trần Phú, Nha Trang, theo điều tra của chúng tôi, 4 căn nhà số 96 mà bà Hồ Thị Huệ mua vào những năm 90 (lúc Hà “Lê” chưa có số má), thì 3 căn là của bố vợ Hà “Lê”. Căn nhà 96 Trần Phú của bà Huệ rộng cả ngàn mét vuông, hiện tại có 1 nhà hàng karaoke và nhiều ki ốt kinh doanh. Theo giá thị trường khoảng gần 300 tỷ đồng. Bà Huệ liên tục có nhiều người gọi điện  hỏi mua, nhưng bà Huệ không bán.

Từ tháng 2/2016, Phan Văn Hiếu không trả tiền thuê mặt bằng cho bà Huệ. Tổng cộng, Hiếu chiếm đoạt của bà Huệ 147.000USD.  Bị chiếm đoạt tiền, bà Huệ đau xót coi như mất trắng và chỉ mong từng ngày hết hợp đồng Hiếu sẽ giao trả lại mặt bằng, nhưng đến hẹn thì Hiếu lặn không sủi tăm.

Lặn lội từ TPHCM ra Nha Trang, bà Huệ đến nói chuyện tình cảm với các hộ kinh doanh ở đây rằng mặt bằng mà họ thuê của Hiếu hiện đã hết hạn. Nếu muốn thuê tiếp thì ký hợp đồng với bà Huệ.

“Buổi sáng họ vui vẻ đồng ý ký hợp đồng với tôi. Nhưng buổi chiều họ đổi ý không lên phường ký hợp đồng với tôi nữa. Hai lần như vậy tôi mới hiểu, họ đã bị thế lực ngầm đứng sau ngăn cản. Và hiện nay tôi không được vào chính căn nhà hợp pháp của mình. Tiền thuê nhà thì bị người khác chiếm đoạt” – bà Huệ nói trong uất ức.

Đơn kêu cứu của bà Huệ đã được gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm