Vụ tố cáo xâm phạm chỗ ở tại Phú Quốc, Kiên Giang: Cơ quan chức năng nói gì?

(PLVN) - Cho rằng, nhóm người của ông Bùi Quang Công xâm phạm chỗ ở và di chuyển tài sản của gia đình ra ngoài bất hợp pháp, ông Trần Văn Sáng đã có nhiều đơn thư tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành xác minh sự việc, cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phú Quốc trả lời không khởi tố vụ án.
Khu vực xảy ra sự việc
Khu vực xảy ra sự việc

Nguồn cơn sự việc

Thông tin từ Công an huyện Phú Quốc cho biết, vào khoảng 14h30’ ngày 8/4/2019, ông Bùi Quang Công (trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) cùng ông Bùi Mạnh Tuấn (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng với một nhóm người là nhân viên của Công ty Bảo Quân đến căn nhà trên thửa đất số 4, tờ bản đồ số 15 ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc cùng nhau khiêng đồ đạc là tài sản của ông Trần Văn Sáng đem ra để bên ngoài căn nhà mà không có sự đồng ý của ông Sáng. 

Đến ngày 10/4/2019, ông Sáng gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc về hành vi của ông Công và ông Tuấn. Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, việc ông Công, ông Tuấn vào chỗ ở của ông Sáng thuê lại của ông Bùi Văn Thảo để khiêng đồ đạc, tài sản của ông Sáng ra ngoài rồi cho người vào trông coi là có thật. 

Tuy nhiên, việc ông Công và ông Tuấn thực hiện việc làm trên là theo sự thỏa thuận giữa ông Sáng và ông Công vào ngày 28/3/2019, với nội dung đến ngày 5/4/2019 ông Sáng sẽ bàn giao lại 1 căn nhà cho ông Công, nhưng đến ngày 5/4/2019 thì ông Sáng không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Trước khi thực hiện việc khiêng đồ đạc của ông Sáng, ông Công có báo cho UBND và Công an xã Dương Tơ biết. 

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi sự việc với Thượng tá Trần Văn Dũng – Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc, ông này cho biết: Sau khi nhận được đơn của ông Sáng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật.

“Tuy nhiên, sau khi xác minh, thu thập chứng cứ không có căn cứ cho rằng nhóm người của ông Công xâm phạm chỗ ở hợp pháp của ông Sáng.Do đó, ngày 9/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã ra quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Sau đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc cũng đã có quyết định giải quyết khiếu nại của ông Sáng về việc không khởi tố vụ án”,  ông Dũng cho biết.

Quá trình tìm hiểu vụ việc được biết, ông Sáng còn tố cáo cho rằng Trưởng và Phó Công an xã Dương Tơ đến hiện trường nhưng chỉ đứng nhìn, không có biện pháp ngăn chặn, để mặc nhóm đối tượng ngang nhiên khiêng đồ đạc của gia đình ông ra ngoài và việc đề nghị lập biên bản vụ việc nhưng không được đồng ý... 

Về nội dung trên, Trung tá Đinh Vũ Nam – Trưởng Công an xã Dương Tơ cho biết, khi tiếp nhận vụ việc công an xã đã có mặt tại hiện trường. “Đồng thời qua tìm hiểu, xác minh chúng tôi được biết có việc thỏa thuận ông Sáng giao lại 01 căn nhà cho ông Công. Tuy nhiên, do ông Sáng vi phạm thỏa thuận, nên dẫn đến việc ông Công mới hành động như vậy. Đồng thời, qua xác minh chúng tôi thấy ông Sáng không chứng minh được đây là chỗ ở hợp pháp của mình. Vì vậy, chúng tôi đã không lập biên bàn và yêu cầu hai bên không được gây mất an ninh trật tự...”.

Viện trưởng VKSND huyện Phú Quốc – ông Nguyễn Hoàng Hà cho biết, cơ quan tố tụng đã làm hết trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của ông Sáng. Cơ quan tố tụng đã căn cứ tài liệu thu thập được, kết quả thẩm tra xác minh, nhận thấy: Việc ông Công và nhóm người của ông Công vào chỗ ở của ông Sáng di chuyển đồ đạc ra ngoài là có xảy ra. Tuy nhiên, việc làm này đã được hai bên đồng ý bằng biên bản thỏa thuận ngày 28/3/2019 nhưng ông Sáng không thực hiện đúng thỏa thuận. 

Ngoài ra tại các bản hợp đồng 04, 05, biên bản xác nhận nợ ngày 14/7/2014 giữa Công ty ME với Công ty Bảo Quân thì “Công ty ME hiện đang còn nợ Công ty Bảo Quân số tiền hơn 4 tỷ đồng và đã bàn giao tài sản là các công trình trên thửa đất số 4, tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ cho ông Công quản lý. Việc chuyển nhượng đất từ bà Vũ Thị Thu Hương cho ông Bùi Văn Thảo không có tài sản trên đất. Xét thấy hành vi của ông Công và ông Tuấn không cấu thành tội phạm, do đó, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm