Vụ tranh chấp ngõ đi chung ở Vân Đồn, Quảng Ninh: Vụ việc đang dần sáng tỏ

(PLO) - Vụ tranh chấp ngõ đi chung đã được TAND huyện Vân Đồn ra phán quyết khiến gia đình bà Nguyễn Thị Hương (trú tại thôn 10 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phần nào tạm an lòng khi đã phải “đeo bám” vụ kiện nhiều năm qua. 
Vụ tranh chấp ngõ đi chung ở Vân Đồn, Quảng Ninh: Vụ việc đang dần sáng tỏ

Ngày 14/4/2017, Báo PLVN có bài “Tranh chấp ngõ đi chung ở Quảng Ninh: Cần giải quyết dứt điểm” phản ánh về thửa đất gia đình bà Hương nhận chuyển nhượng từ tháng 12/1989 và đến năm 2004 thì được UBND huyện Vân Đồn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Tuy nhiên bà Hương cho rằng, diện tích thửa đất trong GCN bị thiếu so với thực tế 183,9m2…

Do đó, vào tháng 6/2015, gia đình bà lập hồ sơ xin cấp đổi GCN. Lúc này, các hộ gia đình liền kề (gồm hộ ông Nguyễn Văn Ước, Nguyễn Như Ly và Nguyễn Văn Huy) gửi đơn đến chính quyền địa phương cho rằng gia đình bà Hương lấn chiếm ngõ đi chung. Do đó, việc cấp đổi GCN của gia đình bà Hương bị dừng lại. 

Sau khi thụ lý, giải quyết vụ việc, UBND huyện Vân Đồn có ban hành Văn bản trả lời số 186/UBND khẳng định việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ước, Nguyễn Như Ly và Nguyễn Văn Huy kiến nghị việc gia đình bà Nguyễn Thị Hương xây tường rào lấn vào ngõ đi chung 0,5m là chưa có cơ sở. 

Không đồng ý với văn bản trên, ông Nguyễn Như Ly, bà Bàng Thị Chung đã khởi kiện ra TAND huyện Vân Đồn. 

Vừa qua, ngày 28/9/2017, TAND huyện Vân Đồn mới đưa vụ án ra xét xử và nhận định: Gia đình ông Phạm Văn Khôn (tức chồng bà Nguyễn Thị Hương), ông Ly, chị Chung đều sinh sống tại thôn 10, xã Hạ Long từ những năm 1990, 1991 và chưa được cấp GCN. Năm 2004, hộ ông Khôn được UBND huyện Vân Đồn cấp GCN thể hiện ngõ đi vào phía hộ ông Ly, chị Chung rộng 2m, đến năm 2006 hộ ông Ly, chị Chung được cấp GCN có ngõ đi giáp tường rào nhà ông Khôn bà Hương rộng 2m. Sau nhiều năm, hộ ông Khôn nhận thấy quyền sử dụng đất trong GCN được cấp năm 2004 không đúng với diện tích sử dụng ổn định từ năm 1990 nên đã đề nghị UBND huyện cấp đổi lại GCN theo đúng hiện trạng thì hộ ông Lý, chị Chung không đồng ý và khẳng định năm 2004 hộ ông Khôn xây tường rào lấn chiếm vào chiều rộng ngõ đi chung của hộ ông Ly, chị Chung là 0,55m và khởi kiện yêu cầu hộ ông Khôn phải trả lại 0,5m chiều rộng ngõ đi cho ông Ly, chị Chung mới đủ chiều rộng 2m như GCN của UBND huyện Vân Đồn đã cấp cho ông Khôn, ông Ly, chị Chung. 

Căn cứ GCN được cấp năm 1997 của hộ ông Huy (hộ liền kề ông Ly) và cùng đi chung ngõ đi này với ông Ly, chị Chung thì ngõ đi có chiều rộng 1,5m. Như vậy, ý kiến quan điểm của UBND huyện Vân Đồn về việc khi cấp GCN cho hộ ông Khôn năm 2004; hộ ông Ly, chị Chung vào năm 2006 có thể hiện ngõ đi chung rộng 2m là không chính xác, nên cần phải xác minh làm rõ để cấp lại GCN cho các hộ gia đình nói trên phù hợp…

Đại diện UBND xã Hạ Long có quan điểm, ngõ đi chung của hộ ông Ly, chị Chung vào những năm 1978 đến năm 2004 có chiều rộng khoảng hơn 2m. Đến năm 2004 đã bị thay đổi hiện trạng do lấn chiếm. Tuy nhiên UBND xã Hạ Long không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh về việc quyền sử dụng ngõ đi chung của các hộ dân bị lấn chiếm. Do đó, chứng cứ mà nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn chứng minh cho yêu cầu của mình là không có căn cứ chấp nhận. 

Theo đó, TAND huyện Vân Đồn tuyên xử không chấp nhận yêu cầu của các nguyên đơn về việc yêu cầu ông Khôn, bà Hương trả lại diện tích 12,75m2 đất là ngõ đi chung tại thôn 10, xã Hạ Long. 

“Thời gian qua, gia đình tôi quá mệt mỏi khi phải chịu sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng khi mọi người chưa hiểu rõ sự việc. Nhưng kết quả phiên tòa đã giúp gia đình tôi gỡ bỏ phần nào oan ức đeo bám suốt mấy năm qua”, bà Hương cho biết.

Đọc thêm