Vụ từ chối kết quả giới thiệu nhân sự CT Hội Phụ nữ xã: “Tôi bị thiệt thòi vì chính sách xử lý cán bộ dôi dư của địa phương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chia sẻ với PV Báo PLVN, bà Bùi Thị Dạn, người bị từ chối kết quả giới thiệu nhân sự CT Hội Phụ nữ xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nói rằng, sau khi thôi các chức vụ ở địa phương, một mặt bà xuống Hà Nội tìm kiếm việc làm, mặt khác bà cũng có đơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét cách mà địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ đối với bà có đúng quy định và đảm bảo công bằng hay không.

Không được bầu vì vướng quy định của liên ngành

Khi được hỏi vì sao bà được bầu vào BCH Đảng bộ xã Phú Cường để cơ cấu giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HPN xã nhiệm kỳ mới nhưng sau đó tại Đại hội bà Dạn chỉ được bầu giữ chức PCT còn chức danh CT Hội lại bị để trống? Bà Dạn giải thích: Trước Đại hội Hội Phụ nữ xã 4 ngày, Đảng ủy xã Phú Cường có thông báo đề nghị Hội Phụ nữ xã làm tờ trình xin Hội Phụ nữ huyện bầu khuyết 1 Ủy viên BCH, 1 ủy viên BTV và chức danh CT Hội Phụ nữ xã.

Sau khi Đảng ủy có thông báo như vậy Hội Phụ nữ xã chấp hành và thực hiện theo đúng chỉ đạo nêu trên nên tại Đại hội chỉ bầu tôi vào BCH, bầu giữ chức PCT và để khuyết chức danh CT.

Về lý do vì sao là người vốn được cơ cấu, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong công tác Hội Phụ nữ nhưng lại không được Đảng ủy giới thiệu bầu bà vào chức danh CT tại thời điểm đại hội mà phải để trống chức danh CT, bà Dạn cho biết: Do vướng vào hướng dẫn số 1947 của liên ngành Sở: Nội Vụ, Tài Chính và BHXH tỉnh Hòa Bình về triển khai thực hiện nghị quyết số 470/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nguyên là CT Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) và Trưởng các Tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính.

Cụ thể, theo hướng dẫn này, trong nhiệm kỳ hoặc ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; nếu bầu bổ sung kiện toàn các chức danh Chủ tịch UBMTTQ VN và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (do còn khuyết chức danh) hoặc bầu cho nhiệm kỳ đại hội tiếp theo thì phải ưu tiên giới thiệu nhân sự theo thứ tự:

Thứ nhất, giới thiệu nhân sự từ nguồn cán bộ, công chức cấp xã hiện có; đặc biệt là các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp các ĐVHC cấp xã hoặc dôi dư do triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thứ hai, trường hợp trong số cán bộ, công chức cấp xã hiện có không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng bầu không trúng cử, thì giới thiệu nhân sự để bầu là các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách nguyên là Chủ tịch UBMTTQVN và trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Thứ ba, trường hợp các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách nguyên là Chủ tịch UBMTTQVN và trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính không đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định hoặc khi được giới thiệu nhưng bầu không trúng cử, thì mới được giới thiệu nhân sự cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (ngoài biên chế) đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. “Do tôi không phải là công chức và cũng không phải là người hoạt động không chuyên trách nguyên là trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã nên tôi chỉ thuộc đối tượng thứ tự ưu tiên thứ ba nếu để bầu vào chức danh CT Hội Phụ nữ xã”- bà Dạn nói.

Bà Bùi Thị Dạn đến phản ánh tại tòa soạn Báo PLVN

Bà Bùi Thị Dạn đến phản ánh tại tòa soạn Báo PLVN

“Tôi cảm thấy không được đối xử công bằng”

Khi được hỏi quá trình bầu chức danh CT Hội Phụ Nữ xã sau đó của được thực hiện như thế nào? Bà Dạn cho hay: Trên cơ sở hướng dẫn trên, phương án 1, Đảng ủy xã đã giới thiệu một phụ nữ đang làm công chức văn hóa xã giới thiệu cho Hội Phụ nữ để bầu nhưng khi đưa ra làm quy trình thì không đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Phương án 2 là lấy người hoạt động không chuyên trách nguyên là nguyên Chủ tịch UBMTTQVN và trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính thì Đảng ủy xã cũng đã họp biểu quyết nhưng đã không nhất trí phương án này.

“Tôi hiểu, nếu thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, sau khi 2 phương án ưu tiên đầu tiên không thành, Đảng ủy cần chỉ đạo cho thực hiện theo phương án 3 nhưng sau đó thấy không thực hiện như vậy. Khi tôi thắc mắc thì Bí thư đảng ủy xã có giải thích là do huyện chỉ đạo không thực hiện theo phương án thứ ba”- bà Dạn cho hay.

Như Báo PLVN đã phản ánh, bà Dạn giữ chức danh PCT Hội Phụ nữ xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 16 năm nay. Sau khi được bầu vào BCH Đảng ủy xã Phú Cường để cơ cấu, giới thiệu giữ chức danh CT Hội Phụ nữ xã, ngày 28/6/2021, tại Đại hội Hội Phụ nữ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2021 – 2026, bà tiếp tục được bầu vào BCH, BTV, giữ chức PCT Hội Phụ nữ xã Phú Cường.

Mặc dù đạt 85,7% số phiếu tại Hội nghị BCH (ngày 7/10/2021) và 100% số phiếu tại Hội nghị BTV Hội Phụ nữ xã (ngày 8/10/2021) nhưng sau đó các tờ trình và biên bản đề nghị công nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu chức danh CT Hội phụ nữ xã đối với bà Dạn tại các hội nghị này không được BCH Đảng ủy xã Phú Cường nhất trí thông qua.

Trong khi Hội phụ nữ xã chưa có bầu được chức danh CT nhưng ngày 31/3/2022, Đảng ủy xã Phú Cường vẫn có Quyết định 29-QĐ/ĐU luân chuyển bà Dạn đến nhận công tác tại Chi bộ xóm Bưởi Cại, chỉ định bà Dạn tham gia Ban Chi ủy, giữ chức danh Bí thư Chi bộ xóm nhiệm kỳ 2020 – 2022; khiến Hội Phụ nữ xã này trong một thời gian dài không có lãnh đạo chủ chốt (CT và PCT).Ngày 8/8/2022, đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 chi bộ, bà Dạn cũng không trúng vào ban chi ủy xóm xóm Bưởi Cại.

Theo bà Dạn, đến nay, ngoài mất hết các chức vụ như PCT Hội phụ nữ xã Phú Cường; Bí thư xóm Bưởi Cại; sau khi luân chuyển bà Dạn đến nhận công tác tại Chi bộ xóm, bà Dạn cũng mất luôn chế độ được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT trước đó (vì cán bộ chuyên trách xóm, khu dân cư không được hưởng chế độ này-PV); Ngày 16/8/2022, bà Dạn tiếp tục được Văn phòng Đảng ủy xã thông báo (không có văn bản) rằng bà cũng không còn là Ủy viên BCH Đảng bộ xã Phú Cường nữa.

“Đến hiện nay, có thể nói tôi đã mất hết các chức vụ cũng như chế độ mà Nhà nước hỗ trợ. Sau gần 16 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ cũng công tác khác ở địa phương, tôi cảm thấy việc xem xét, đánh giá, sắp xếp cán bộ đối với tôi là không công bằng. Tôi đang bị thiệt thòi bởi chính sách xử lý cán bộ dôi dư của địa phương. Hiện tôi phải lên Hà Nội để tìm kiếm việc làm khác để kiếm sống”- bà Dạn chia sẽ.

Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra, Phòng Nội vụ, Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc cũng như Đảng ủy xã Phú Cường nói gì về các phản ánh, kiến nghị của bà Dạn, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm