Vướng mắc khi triển khai dự án du lịch 5 sao hồ Núi Cốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đất của người dân được cho là đang quản lý, sử dụng ổn định, không tranh chấp, có người đã sử dụng ổn định 60 năm bỗng dưng bị yêu cầu thu dọn tài sản, cây cối và bàn giao để triển khai dự án.
Một người dân cho rằng đất của gia đình đã khai hoang, trồng cây lâu năm.
Một người dân cho rằng đất của gia đình đã khai hoang, trồng cây lâu năm.

Báo PLVN nhận được đơn của một số người dân sử dụng đất tại khu vực Hồ Núi Cốc thuộc xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phản ánh về việc đất các gia đình đang quản lý, sử dụng ổn định “bỗng nhiên” thuộc về đất rừng phòng hộ đã được Nhà nước cấp cho BQL rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc vào cuối năm 2013.

Ông Trần Hữu Phúc (ngụ xóm gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, năm 1961, bố mẹ ông từ Hưng Yên hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước đã cùng một số bà con đi khai hoang tại xóm Đồng Bổng (nay là xã Phúc Xuân, TP Thái nguyên). Năm 1970 bố mẹ ông trồng chè và một số cây, hoa màu khác để sinh sống.

Năm 1976 bố mẹ ông về quê và để lại toàn bộ diện tích đất khoảng 10.631m2 cho ông chăm nom và sử dụng cho đến nay. Năm 1978, gia đình ông tiếp tục khai phá được 2 thửa đất và trồng chè lâu năm, từ đó sử dụng, khai thác ổn định, không có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra đến nay.

Không chỉ có trường hợp của ông Phúc, nhiều hộ dân khác cũng đã khai hoang, quản lý, sử dụng từ cách đây vài chục năm, không tranh chấp và được chính quyền xác nhận. Điều đáng nói, việc người dân khai hoang trước cả thời điểm BQL rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khi người dân nhận được thông báo của BQL rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thu dọn tài sản, cây cối và bàn giao lại diện tích đất họ mới thực sự bất ngờ bởi bao mồ hôi, công sức do mình khai hoang, tạo lập đất đai nhưng lại không được bồi thường.

Được biết, trong buổi làm việc ngày 9/3/2022 tại UBND xã Phúc Xuân do UBND TP Thái Nguyên chủ trì nhằm đối thoại, giải quyết vướng mắc đối với các hộ gia đình trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, giai đoạn 1, tại xã Phúc Xuân, người dân đã không đồng thuận.

Theo đó, một số người dân đã đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BQL rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc; các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc để người dân được biết một cách công khai, minh bạch… Bởi đất do họ khai hoang, tạo lập, sử dụng ổn định, có nguồn gốc vài chục năm nay, có ranh giới, không tranh chấp, tài sản trên đất bao gồm nhà cửa, công trình sinh hoạt, hoa màu, cây ăn quả, cây lâu năm.

“Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về việc phải di dời tài sản, cây cối để bàn giao đất cho dự án, trong khi chúng tôi chưa hề được thông báo hay giấy tờ gì, nói chi đến chuyện tính toán bồi thường”, một người dân nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân, nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân chính quyền địa phương đã tổ chức làm việc một số lần để họ cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất. Khi dự án triển khai, người dân có ý kiến về việc bồi thường về đất và tài sản, có chính sách hỗ trợ thỏa đáng. Trong thẩm quyền của mình, chính quyền sẽ làm việc với các hộ dân, cung cấp những tài liệu liên quan và đề xuất với cơ quan cấp trên giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm