Xã Đại Cương, Kim Bảng (Hà Nam): Bí thư và Chủ tịch UBND xã bị tố hàng loạt sai phạm

(PLO) - Báo PLVN nhận được đơn của ông Lê Khắc Khôi và một số người dân xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam “tố” ông Dương Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và ông Đỗ Trọng Ánh - Chủ tịch UBND xã Đại Cương về các sai phạm, như: dựng khống hồ sơ địa chính, lập phiếu thu tiền bán đất công bằng chữ ký và dấu giả, chiếm đoạt tiền nộp thuế của người sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2012-2014 và lập quỹ trái phép…
Ông Đỗ Trọng Ánh, Chủ tịch UBND xã Đại Cương làm việc với phóng viên
Ông Đỗ Trọng Ánh, Chủ tịch UBND xã Đại Cương làm việc với phóng viên

Từ việc gia đình bị cán bộ địa chính xã làm sai lệch hồ sơ tại thửa đất số 259, tờ bản đồ số PL3, ở xóm 9, Tùng Quan, xã Đại Cương, ông Khôi đã tìm hiểu và phát hiện ra hàng loạt sai phạm khác trong quá trình công tác của ông Hồ Văn Mênh - cán bộ địa chính xã Đại Cương.

Năm 2014, ông Khôi đã gửi đơn tố cáo ông Mênh về các hành vi như: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản bằng cách cố tình làm sai lệch hồ sơ địa chính về mốc giới, diện tích đất gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông Khôi; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp rồi bỏ túi tư lợi riêng; sử dụng con dấu không hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước…

Sau khi nhận thấy ông Mênh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, địa phương đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng để xử lý. Sau đó, ông Mênh đã bị TAND huyện Kim Bảng xử phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo ông Khôi, mặc dù ông đồng thời tố cáo những sai phạm của Mênh và những sai phạm của ông Dương Văn Minh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND) và ông Đỗ Trọng Ánh (Chủ tịch UBND xã Đại Cương) nhưng không hiểu sao hai ông này không bị xử lý? Do đó, từ đó đến nay, ông Khôi vẫn tiếp tục tố cáo hai ông này về hành vi cấu kết với cán bộ địa chính để dựng khống và giả mạo hồ sơ quản lý đất đai để chiếm đoạt tài sản.

“Năm 1992 gia đình tôi được UBND xã Đại Cương cấp một mảnh đất để sinh sống diện tích 540m2 (có giấy xác nhận của ông Trịnh Văn Khương - nguyên Chủ tịch UBND xã giai đoạn 1992 - 1993) và nộp thuế đất từ đó đến nay. Năm 1995, UBND xã yêu cầu gia đình tôi nộp 1 triệu đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Năm 2006, gia đình tôi được UBND huyện Kim Bảng cấp GCNQSDĐ  số AE 971346 nhưng ghi nội dung thông tin của thửa đất số 259, tờ bản đồ số PL3 lại rất “nhập nhèm”, trong đó sử dụng riêng 140m2, còn 400m2 đất trong bản vẽ lại ghi UB (Ủy ban). Lúc đó, tôi đã gặp ông Mênh để phản ánh thì được hướng dẫn khai theo mẫu để trình ông Ánh xin điều chỉnh nhưng vẫn chưa được điều chỉnh. Trong thời gian làm Chủ tịch xã, Đỗ Trọng Ánh còn “phù phép” bán đất công, chuyển mục đích sử dụng đất cho 155 trường hợp với tổng diện tích 15.646m2 để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng…”- ông Khôi phản ánh. 

Lý giải những nội dung ông Khôi tố cáo, ông Đỗ Trọng Ánh – Chủ tịch UBND xã Đại Cương cho biết: “Những sai phạm của ông Mênh do một mình ông Mênh tự ý làm, tự ý thu tiền của người dân sai quy định chứ tôi không chỉ đạo và tôi cũng không biết những việc làm đó. Còn việc chuyển mục đích sử dụng đất cho 155 trường hợp là thực hiện theo Kế hoạch 566 được UBND huyện cho phép”.

Về tố cáo sử dụng chữ ký giả, con dấu giả để thu tiền bán đất của người dân từ năm 1995, ông Dương Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Cương giải thích: “Phiếu thu tiền bán đất giai đoạn đó sử dụng con dấu của tỉnh Hà Nam là không hợp lệ, nhưng lúc đó tôi chưa làm Chánh Văn phòng UBND xã nên tôi không biết ai làm việc này. Để làm rõ được chữ ký giả, con dấu giả do ai làm chỉ có cơ quan điều tra mới xác minh, giám định được. Còn việc tôi lập quỹ là có Nghị quyết và được sự cho phép của UBND huyện Kim Bảng”.

Trước tố cáo của người dân trong vụ việc trên, đề nghị UBND huyện Kim Bảng vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Đọc thêm