Xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội): Tình trạng vi phạm đất đai chưa được xử lý dứt điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hơn một năm trước, ngày 25/3/2022, Phòng TN&MT huyện Sóc Sơn có Văn bản số 144/BC-TNMT báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra đất đai tại một số vị trí trên địa bàn xã Minh Trí.

Văn bản có đoạn nêu rõ: “Tình trạng vi phạm đất đai tại xã Minh Trí không giảm mà ngày càng phức tạp, các vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, vi phạm mới tiếp tục phát sinh”.

Ngày 8/4/2023, PV có mặt tại khu vực hồ Đồng Đò (thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Minh Trí) để ghi nhận việc xử lý, khắc phục các vi phạm nêu trên. Theo ghi nhận, tại đây, một số công trình kiên cố được xây dựng quanh khu vực hồ; còn có những lều, trại, lán gỗ san sát, nối tiếp nhau. Theo một người dân địa phương, khu vực này là đất rừng, từ nhiều năm nay việc xây dựng, mua bán đất rừng vẫn diễn ra thường xuyên.

Một số công trình tại khu vực hồ Đồng Đò.

Một số công trình tại khu vực hồ Đồng Đò.

Tại khu vực hồ Đồng Đò, còn có hệ thống dây điện chằng chịt những dây điện, bóng đèn được đấu nối từ sát mép hồ chạy thẳng lên phía đỉnh đồi. Khi trời tối, hệ thống bóng đèn này được bật sáng, khung cảnh sáng rực cả một vùng. Tại thời điểm 23h30 đêm 8/4/2023, xung quanh hồ Đồng Đò, có hàng trăm người các nơi đổ về hát hò, ăn uống.

Tình trạng lấn chiếm rừng, xây dựng nhà trái phép tại khu vực hồ Đồng Đò trên địa bàn xã Minh Trí đã diễn ra từ nhiều năm, đã được các cơ quan chức năng vào cuộc, thanh, kiểm tra, chỉ rõ vi phạm, đưa ra giải pháp xử lý. Gần đây nhất, ngày 25/3/2022, Phòng TN&MT huyện đã có Văn bản 144/BC-TNMT báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra đất đai tại một số vị trí trên địa bàn xã Minh Trí.

Theo đó, UBND xã Minh Trí đã không kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm tại khu vực Ban Tiện, thôn Gò Gạo; chưa lập hồ sơ xử lý các vi phạm về đất đai khác. Kết quả rà soát trong năm 2021, trên địa bàn xã Minh Trí có 37 trường hợp vi phạm đất đai nhưng UBND xã chưa xử lý dứt điểm.

Văn bản có đoạn nêu rõ: “Tình trạng vi phạm đất đai tại xã Minh Trí không giảm mà ngày càng phức tạp, các vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, vi phạm mới tiếp tục phát sinh”.

Từ báo cáo của Phòng TN&MT, ngày 19/4/2022, UBND huyện có Văn bản 775/UBND-TNMT chỉ đạo, chấn chỉnh việc quản lý đất đai tại xã Minh Trí. Giao Thanh tra huyện thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã trong việc thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp UBND xã Minh Trí đôn đốc, hướng dẫn lập hồ sơ, thông tin về quy hoạch với vị trí vi phạm; tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

UBND xã phối hợp Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã xong trước ngày 30/4/2022.

Đến tháng 9/2022, theo văn bản của UBND huyện, trong 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã Minh Trí phát sinh 55 trường hợp vi phạm đất đai và công trình thuỷ lợi.

Ngày 10/4/2023, trao đổi với PV PLVN, ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Minh Trí cho biết, trước vi phạm của nhiều cá nhân trong việc xây dựng nhiều lều, lán trên diện tích đất rừng quanh khu vực hồ Đồng Đò, xã đã có báo cáo, kế hoạch xử lý trình UBND huyện. “Hiện tại chúng tôi đang đi kiểm tra lại lần nữa tại khu vực này. Trường hợp đủ các yêu cầu về máy móc, con người, chúng tôi sẽ thực hiện xử lý, giải toả vào ngày gần nhất”, ông Bảo nói.

Đọc thêm