Xã Việt Thành, Trấn Yên (Yên Bái): Cận cảnh mỏ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo phản ánh, tại thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), gần đây có tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép diễn ra rầm rộ, công khai.
Máy xúc cỡ lớn đang đào múc khoáng sản tại hiện trường.
Máy xúc cỡ lớn đang đào múc khoáng sản tại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và hàng chục xe tải trọng lớn vận chuyển khoáng sản trái phép vào ban đêm tại khu vực thôn Phú Lan; chiều 4/6/2022, PV đã vào vai những thương lái thu mua cao lanh Fenspat.

Thực tế cho thấy, một con đường đất đỏ độc đạo được rải đá chống lún kiên cố, còn hằn vết xe tải nặng và vương nhiều đất trắng... dẫn vào điểm khai thác nằm sâu phía trong, cách đường Yên Bái – Khe Sang (ĐT163) khoảng 1km. Đây là một khu đất rừng rộng lớn đang bị băm vạt đào bới bởi một cỗ máy cuốc, moi móc đất trắng vận chuyển đi tiêu thụ.

Tại hiện trường bị cày xới nham nhở, còn có 2 nam thanh niên đứng chỉ đạo máy xúc làm việc. Họ cho biết “đã mua hết khu vực này” và khẳng định “việc vận chuyển quá tải là đơn giản rất suôn sẻ vì đã được làm luật”. Suốt quá trình có mặt tại khu vực khai thác, PV không hề thấy bất cứ một lực lượng chức năng nào kiểm tra ngăn chặn.

PV rời khỏi hiện trường và quay trở lại vào trưa ngày 5/6/2022. Vừa tới đã gặp một chiếc xe đầu kéo đắp cao có ngọn phủ bạt kín lừng lững bò ì ạch từ điểm khai thác ra chặn ngang đường ĐT163 khiến các phương tiện đang tham gia giao thông phải dừng hết.

Theo người dân địa phương, thường vào Thứ Bảy, Chủ nhật là không có xe ra vào. Đến đêm mới nhiều xe ra vào vận chuyển vì ngày Thứ Hai các nhà máy làm việc, mới nhập được hàng. "Cách khu vực khai thác khoảng 300m, bãi tập kết đất trắng nữa nằm ngay trên sân một ngôi nhà xây cấp 4. Đây là đất cao lanh được chở từ thôn Đồng Phúc về bằng xe nhỏ rồi xúc lên xe to chở đi, một người dân tiết lộ.

Để làm rõ hơn về thực trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Việt Thành, PV đã liên hệ với ông Phạm Văn Hoàn (Trưởng Phòng TN&MT huyện). Ông Hoàn cho biết: Hiện trên địa bàn xã Việt Thanh chưa hề cấp phép khai thác khoáng sản cho bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào, nếu có hiện tượng khai thác cao lanh nói trên là khai thác trái phép. Ông Hoàn nói sau khi nhận được thông tin từ PV, sẽ thông tin cho Trưởng công an huyện và công an xã để vào cuộc xử lý.

Trong khi đó, trao đổi với PV, bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch UBND xã Việt Thành nói: "Việc khai thác đất cao lanh, UBND xã đã đình chỉ cả năm nay rồi, làm gì còn khai thác". Khi PV cung cấp thông tin, bằng chứng thì bà Lụa cho hay: "Để tôi chỉ đạo công an xã kiểm tra".

Đọc thêm