Xác minh sự việc bà cụ 90 tuổi ở Văn Giang (Hưng Yên) bị con gái xúc phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Hoàng Trọng Phận, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, Hưng Yên) cho biết đang xác minh việc một bà cụ tại xã thời gian gần đây liên tục bị con gái xúc phạm.
Xã Tân Tiến đang xác minh việc cụ bà 90 tuổi bị con gái xúc phạm. Ảnh chụp từ clip
Xã Tân Tiến đang xác minh việc cụ bà 90 tuổi bị con gái xúc phạm. Ảnh chụp từ clip

Chỉ vì phân bì chuyện mẹ phân chia tài sản?

Bà cụ 90 tuổi cho biết, chồng cụ hy sinh năm cụ 28 tuổi, cụ ở vậy nuôi hai con gái. “Gần 5 năm nay, cứ mai mùng một Tết là tối 30 con gái út vào mắng mỏ, hoặc mai giỗ bố thì tối hôm trước cô ấy tới mắng mỏ tôi”, bà cụ nói.

Theo bà cụ, nguyên nhân đến từ việc cụ bán ruộng được 160 triệu và đưa con gái út cầm. Thời gian sau, cụ thuê người xây dựng công trình phụ hết vài chục triệu. Còn lại hơn 100 triệu cụ dự tính chia cho hai con mỗi người một nửa nhưng con gái út bà không đưa. “Thế là cô ấy bắt đầu mắng mỏ, hành hạ tôi đủ kiểu”, cụ cho biết.

Theo cụ, con gái út còn cầm sổ đỏ, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm… của cụ. Năm 2016, cụ yêu cầu con út trả sổ đỏ để làm thủ tục sang tên cho mỗi người con 200m2, nhưng không được con út đồng ý.

“Tôi phải sang báo với xã là bị mất sổ đỏ để làm lại. Làm xong sổ thì tôi quyết định cho con út 100m2, con lớn hơn 200m2, thế là cô ấy đi nói lung tung. Bực quá, tôi không cho nữa. Từ ấy cô ấy càng hành hạ tôi”, cụ nói.

Con lớn bà cụ cho biết, bố bà là liệt sỹ (hi sinh năm 1968), một mình mẹ nuôi hai chị em khôn lớn. “Tuy nhiên, em tôi đã không biết ơn mà còn có những hành động, lời nói không phù hợp đến mức mẹ phải nói từ mặt. Từ năm 2016 đến nay, rất nhiều lần em tôi lựa lúc mẹ tôi chỉ có ở nhà một mình vào xúc phạm mẹ tôi thậm tệ. Em tôi còn quay video lại và lan truyền những thông tin sai sự thật về mẹ”.

Người chị cho biết, trước hành vi của người em gái, bà đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan liên quan để yêu cầu xử lý nghiêm…

Chứng kiến cảnh cụ bà bị con gái hành hạ về tinh thần, hàng xóm cũng nhiều lần đến khuyên can nhưng đều bị con út bà cụ mắng mỏ đuổi về. “Thấy hai mẹ con to tiếng, tôi có sang khuyên can nhưng cô ấy chửi và đuổi tôi về…”, một người hàng xóm cho hay.

“Xã xác định không thể đứng ngoài cuộc việc này”

Ông Hoàng Trọng Phận, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết, sau khi nhận được thông tin, ông đã trực tiếp báo cáo Thường trực Đảng ủy xã và trực tiếp điện thoại cho Hiệu trưởng Trường học nơi người con út đang làm việc đề nghị họp hội đồng nhà trường để làm rõ sự việc.

“Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, phải đồng hành với nhà trường để làm rõ và xử lý hành vi của người này. Đặc biệt, bà cụ còn là vợ của liệt sỹ. Sau khi làm rõ, chúng tôi sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý”, ông Phận nói và khẳng định UBND xã luôn xác định không thể đứng ngoài cuộc việc này được vì thế xã đã giao cho một Phó Chủ tịch xã cùng nhà trường xác minh.

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng cho biết, với cương vị người quản lý và cũng là một giáo viên, khi thấy hành vi của người con gái út của bà cụ (đồng thời là cấp dưới của mình), thì bản thân bà không đồng tình. “Nếu một người bình thường xem qua clip thì ai cũng không đồng tình với lời nói như vậy”, vị Hiệu trưởng nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trường đã ban hành quyết định thành lập tổ xác minh sự việc và cố gắng trong thời gian sớm nhất sẽ có kết luận. “Chúng tôi sẽ căn cứ vào Quyết định số 16 của Bộ GD&ĐT về và Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để có những mức kỷ luật phù hợp với hành vi”, vị Hiệu trưởng cho hay.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Giang, bà Đào Thị Bích Ngọc, cho biết, ngay trong chiều 3/6, sau khi nhận được thông tin sự việc, đã cử một Phó phòng về làm việc với nhà trường để làm rõ sự việc.

“Phòng đã làm việc với nhà trường hai lần gồm chiều 3/6 và sáng 4/6. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến bởi sự việc này xảy ra nằm ngoài phạm vi của nhà trường. Sau đó chúng tôi nhận được đơn tố cáo của con gái lớn bà cụ. Vì là đơn tố cáo nên chúng tôi giải quyết đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Chúng tôi đã giao cho nhà trường xử lý và yêu cầu nhà trường xác minh cẩn thận, sau khi có kết luận, nếu người bị tố cáo sai đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm khắc đến đó”, bà Ngọc khẳng định.

Đọc thêm