Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đây là nhấn mạnh của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2022 diễn ra chiều qua (16/5).
Trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2021.
Trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2021.

Song hành, đoàn kết, phát triển cùng với nền báo chí hiện đại

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Theo ông Lê Quốc Minh, nền báo chí thế giới đang có những thay đổi toàn diện về cách thức làm báo trong kỷ nguyên công nghệ số. Chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí ở nước ta cũng đang diễn ra sôi động. Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò tổ chức xã hội - chính trị - nghề nghiệp của những người làm báo càng cần có sự đổi mới trong hoạt động công tác hội và các hoạt động khác để song hành, đoàn kết, phát triển cùng với nền báo chí hiện đại.

Ghi nhận, biểu dương công sức, thành tích to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam, của đội ngũ người làm báo trong thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nhà báo Việt Nam cần quán triệt sâu sắc, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống tổ chức hội, tập trung thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội nhà báo.

Tránh được tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng diễn ra sáng 16/5, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2021, trước hoàn cảnh đại dịch COVID-19, lãnh đạo Hội đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận chức năng và các Hội địa phương linh hoạt thích ứng triển khai nhiều hoạt động theo hình thức trực tuyến, đảm bảo duy trì và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội; hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 kịp thời, nền nếp và thực chất hơn. Từ đó, nhiều cấp Hội đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua vừa về chuyên môn nghiệp vụ làm báo vừa về các hoạt động vì cộng đồng, qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên, nhà báo không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, xung phong trên tuyến đầu chống dịch, tích cực tuyên truyền thông tin các chủ trương, chính sách, giải pháp chống dịch của Đảng, Nhà nước, địa phương…

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Hội trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, giúp các cấp Hội tránh được tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, động lực của công tác thi đua khen thưởng” - ông Trần Trọng Dũng cho biết.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động thi đua và phong trào thi đua ở một số cấp Hội còn chậm, còn mang tính hình thức. Việc khen thưởng chủ yếu vẫn còn theo niên hạn, chưa chú trọng khen thưởng đột xuất…

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm của Đại hội XI “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Nội dung của phong trào thi đua năm 2022 tập trung bám sát và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng…

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí cách mạng thực hiện tốt sứ mệnh, tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, khơi dậy ý thức, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo.

Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định trao cờ thi đua cho 8 tập thể Hội, tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ hoạt động Hội năm 2021; đặc biệt là các hội viên, nhà báo dấn thân vào vùng dịch, các khu cách ly, vùng sâu, vùng xa thực hiện các tác phẩm báo chí sống động, làm lay động lòng người.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác hội năm 2022 diễn ra chiều 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, để thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra 14 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có thể kể đến như: Tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; triển khai Chỉ thị 43-CT/TW; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; Triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao; Tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; Tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành địa phương quản lý việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Kiện toàn tổ chức Hội, công tác nhân sự Cơ quan Trung ương Hội...

Đọc thêm