Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 28/2, trong khuôn khổ các sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phối hợp với Đồn Biên phòng Cát Khánh thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" cũng như sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Trong thời gian qua, Huyện uỷ, UBND huyện Phù Cát đã lãnh đạo, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với chính quyền địa phương 05 xã, thị trấn tuyến biển của huyện cùng các ngành, đoàn thể đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với triển khai thực hiện Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới (KVBG) biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cát Khánh cũng đã vận động 1.250 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào nhân dân ký kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; duy trì, củng cố và kiện toàn 33 tổ ANTT, 01 bến bãi tự quản, 01 dòng họ tự quản, 07 câu lạc bộ “Phụ nữ và chiến sỹ Biên phòng với công tác bảo vệ an ninh tuyến biển”, “Chi hội phụ nữ tự quản an ninh trật tự”, “Phụ nữ với chiến sỹ Biên phòng chung tay giữ gìn bãi biển sạch”; kêu gọi hơn 168 tàu thuyền/695 ngư dân phòng, tránh, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, áp thấp nhiệt đới, tìm nơi tránh, trú an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Đồn biên phòng cũng đã tổ chức sắp xếp, neo đậu tại Cảng cá Đề Gi cho hơn 145 tàu cá, duy trì hoạt động thường xuyên 01 bến bãi an toàn, 17 tổ/57 phương tiện/251 ngư dân của tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn; 08 tổ tự quản ANTT/213 thành viên được UBND huyện ra quyết định công nhận. 100% phương tiện đánh bắt xa bờ trước khi xuất bến đều ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định nhận đỡ đầu và tặng xe đạp cho học sinh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định nhận đỡ đầu và tặng xe đạp cho học sinh

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu và tặng xe đạp cho em Nguyễn Phan Hoàng Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cát Thành, huyện Phù Cát có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, theo chương trình "Nâng bước em tới trường"

Tại Ngày hội, UBND huyện Phù Cát cũng tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân đã thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm