Hai học sinh tử vong, một em mất tích khi đi tắm biển

(PLVN) - Trong lúc tắm biển, 4 học sinh lớp 8 ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bị sóng cuốn vào vùng nước xoáy khiến 2 em chết đuối, 1 em đang mất tích...

Khoảng 14h ngày 17/11 một nhóm gồm 12 học sinh lớp 8A2, trường THCS Cát Thành rủ nhau đến tắm tại bãi biển thôn Tân Thắng. Khoảng 30 phút sau, 4 học sinh bị cuốn vào vùng nước xoáy rồi bị sóng biển cuốn ra xa. Những học sinh còn lại hô hoán kêu người đến cứu giúp.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Ngô Công Khanh đang đánh cá gần đó lao ra cứu được 2 em: D.Kh. (13 tuổi, thôn Phú Trung, xã Cát Thành, huyện Phù Cát) và em P.A.T. (13 tuổi, thôn Hóa Lạc, Cát Thành) đưa vào bờ để sơ cứu.

Khi đưa 2 em vào bờ, ông Khanh đã tiến hành hô hấp nhân tạo và cứu được P.A.T còn em D.Kh. không qua khỏi.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng
 Nơi xảy ra sự việc đau lòng

Hai nạn nhân còn lại mất tích. Đến 6h hôm nay, thi thể một em dạt vào bãi biển Cát Hải, trong khi đó đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy dấu tích cháu còn lại.

Theo người dân địa phương, đây là vùng biển bãi ngang có nhiều dòng chảy, nước xoáy tạo thành vũng sâu không cố định, người dân ngoài địa phương đến tắm không biết nên rất nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các em. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình học sinh bị đuối nước 5 triệu đồng.

Đọc thêm