Xét xử băng nhóm mua bán trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thu Uyên (SN 1997, quê Bảo Thắng, Lào Cai), Đỗ Thị Thư Trang (SN 1993, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lê Diên Dũng (SN 1993, quê Chợ Đồn, Bắc Kạn) và Nguyễn Phương Thảo (SN 2001, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Uyên, Dũng và Trang là các đối tượng không có nghề nghiệp. Nhóm này thường xuyên tham gia hội nhóm “Hội cho và nhận con nuôi 3 miền (không đi Trung)” trên Facebook để tìm kiếm, liên hệ với những người không có khả năng nuôi con để xin con của họ rồi bán kiếm tiền. Thảo là người giúp việc cho Trang, cũng tham gia cùng Trang mua bán người dưới 16 tuổi.

Từ tháng 7/2021 - 12/2021, Uyên, Dũng và Trang đã thông qua mạng xã hội Facebook kết bạn, làm quen để giao dịch tìm mua con của người đang mang thai, người mới sinh con; sau đó đem bán để hưởng lợi.

Cụ thể, khoảng tháng 12/2021, chị Trần Thị Thu (SN 1993, ngụ Vĩnh Phúc) mang thai. Do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con nên chị Thu có ý định cho con cho người khác nuôi. Chị Thu đã đăng lên hội nhóm Facebook trên với mục đích xem có gia đình nào đang hiếm muộn, thành tâm muốn nhận con để nuôi.

Thời gian này, Uyên cũng tham gia hội nhóm trên với mục đích tìm những người không có khả năng nuôi con sau khi sinh, muốn xin con của họ để bán lấy tiền hưởng. Khi thấy chị Thu đăng tin, Uyên đã nhắn tin cho chị Thu để xin con và được đồng ý.

Cuối tháng 12/2021, chị Thu thấy đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh nên nhắn cho Uyên biết. Sau khi chị Thu sinh con trai tại nhà xong, chiều cùng ngày, Uyên và Dũng đã đến nhà chị Thu ở Vĩnh Phúc để nhận bé, đồng thời đưa chị Thu 5 triệu đồng để “bồi dưỡng sức khỏe”.

Về phía Uyên, sau khi nhận bé trai xong đã đi thuê nhà nghỉ ở. Sau đó, Uyên liên lạc, bán lại bé trai cho Trang để thu lời bất chính với giá 25 triệu đồng. Tối 29/12/2021, Trang bảo Thảo đến gặp Uyên nhận bé trai cùng mình.

Gặp nhau, Uyên nói dối là bé trai do Uyên sinh ra, không có khả năng nuôi nên cho để Trang nuôi dưỡng. Trang bảo Thảo lấy giấy “Giao nhận tiền tình nguyện”, “Bản cam kết cho con”, “Giấy ủy quyền nuôi dưỡng” cho Uyên ký và điểm chỉ vào. Theo cáo trạng, bé trai sau đó bị Trang bán cho chị Hoàng Thị Trà (SN 1981, ở Thái Nguyên) với giá 60 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Uyên còn làm quen với anh Nông Văn Thi (SN 1993, ngụ Lạng Sơn) qua Facebook. Quá trình quen biết nhau, Uyên được anh Thi cho biết vợ anh chuẩn bị sinh con gái, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi, muốn cho con đi làm con nuôi. Nghe vậy, Uyên đã trao đổi, thỏa thuận xin con của anh Thi về nuôi. Anh Thi đồng ý, hẹn ngày sinh sẽ thông báo cho Uyên đến nhận con.

Sau đó, Uyên liên hệ với một gia đình ở Quảng Ninh có nhu cầu tìm con nuôi qua Facebook để bán con của anh Thi với giá 29,5 triệu đồng. Nhận tiền, Uyên đưa cho anh Thi 20 triệu đồng để bồi dưỡng cho vợ sau sinh. Uyên và Dũng hưởng lợi 9,5 triệu đồng từ việc bán con của anh Thi.

Theo cáo trạng, Uyên và Dũng đã thực hiện hành vi mua bán 2 trẻ để hưởng lợi 29,5 triệu đồng. Trang đã thực hiện hành vi mua bán 2 trẻ để hưởng lợi 45 triệu đồng.

Ngoài ra, Trang đã có hành vi làm giả 3 giấy tờ gồm “Giấy ủy quyền nuôi dưỡng trẻ”, “Bản cam kết cho con”, “Giao nhận tiền tình nguyện” của một Cty luật để giao cho chị Trà để chị Trà tin tưởng cháu bé mình nhận nuôi là con của Thảo.

Thảo đã có hành vi giúp sức tích cực cho Trang trong việc mua 1 cháu bé từ Uyên, bán cho chị Trà.

Với 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, theo lời khai của Uyên và Dũng, do Uyên và Dũng không xác định được nhân thân, lai lịch của người cho con, nhân thân lai lịch của người mua con nên chưa có đủ cơ sở kết luận. Do đó, CQĐT đã quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi của Uyên và Dũng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Với người mua con là chị Trà, theo CQĐT, mua bé về nuôi dưỡng, không phải mua bán nên CQĐT không đề cập xử lý.

Đối với người cho con là chị Thu, do không có khả năng nuôi con nên sau khi sinh đã cho Uyên và được Uyên cho 5 triệu đồng bồi dưỡng sau sinh. Hành vi của chị Thu không cấu thành tội phạm nên CQĐT không đề cập xử lý. Tương tự, hành vi cho con của anh Thi cũng không bị đề cập xử lý hình sự.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Uyên 13 năm tù, Trang 16 năm tù, Dũng 10 năm 6 tháng tù và Thảo 3 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đọc thêm