Xét xử đại án tại DongA Bank: Các bị cáo thay đổi lời khai, kêu oan

(PLVN) - Ngày 28/5, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) với phần thẩm vấn của đại diện VKS và các luật sư đối với các bị cáo.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa

Tại phiên tòa, 3 bị cáo được xác định đầu vụ gồm Nguyễn Thị Kim Xuyến; Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) được hỏi nhiều nhất. Trong đó, đáng chú ý là bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ thay đổi kháng cáo.

Trước đó, sau khi bị tuyên tổng mức án 30 năm tù giam, Xuyến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù thiệt hại, mức án phí mà bị cáo phải chịu và xin xem xét giải tỏa, trả lại các tài sản đã bị kê biên cho bị cáo và người thân của bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, Xuyến cho rằng bản thân không tham gia chiếm đoạt tiền của DongABank như cáo buộc. 

Ngoài bị cáo Xuyến không thừa nhận tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thì Vũ “nhôm” cũng kêu oan. Vũ kêu oan ngay từ thời điểm điều tra, đến phiên sơ thẩm Vũ cũng không nhận tội. Theo Vũ, các cơ quan công tố cáo buộc Vũ chiếm đoạt 200 tỉ đồng của DongABank là hoàn toàn oan trái. Bởi số tiền này Vũ chỉ biết là của Trần Phương Bình và được Bình cho vay chứ hoàn toàn không biết là tiền của ngân hàng.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục.

Đọc thêm