Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy ở huyện vùng biên Quảng Trị

(PLO) - Ngày 17/7, tại trụ sở UBND xã Thuận, TAND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 2 vụ án hình sự  về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bị cáo Hồ Văn Lua tại tòa
Bị cáo Hồ Văn Lua tại tòa

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Lê Văn Dũng (SN 1992, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cùng bị truy tố về tội danh mua bán trái phép chất ma túy;  Hồ Văn Lua (SN 1962, trú tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) bị truy tố về tội tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án thứ nhất: Ngày 3/1/2018, Hoàng Anh Tuấn và Lê Văn Dũng qua Lào theo đường tiểu ngạch để mua 300 viên ma túy tổng hợp hiệu WY dạng nén với khối lượng hơn 28 gam để đưa về Việt Nam sử dụng và bán kiếm lời. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi trên đường trở về đến bến đò sông Sê Pôn (khu vực biên giới thuộc thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) thì cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn và Lê Văn Dũng tại tòa
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn và Lê Văn Dũng tại tòa

Vụ án thứ hai: Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, khoảng 9h ngày 14/1/2018, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Hồ Văn Lua đang có hành vi tàng trữ 10 viên ma túy tổng hợp. Quá trình đấu tranh, đối tượng này khai nhận, từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2018, Lua đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp dạng viên nén sau đó bán cho các con nghiện trên địa bàn các xã Thuận, Hướng Lộc để kiểm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, TAND huyện Hướng Hóa đã tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam với tội danh nêu trên.

Đọc thêm