Xét xử lưu động kẻ giết 4 người trong gia đình ở Lào Cai

(PLO) - Bị can gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng là Tẩn Láo Lở, 24 tuổi, dân tộc Dao, cư trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Bị can Tẩn Láo Lở tại phiên xét xử
Bị can Tẩn Láo Lở tại phiên xét xử

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào tối 9/8, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai đúng vào dịp chợ phiên nên rất đông bà con nhân dân có mặt chứng kiến.

Bị can gây ra vụ thảm án là Tẩn Láo Lở, 24 tuổi, dân tộc Dao, cư trú tại địa phương diễn ra phiên tòa.

Rất đông bà con nhân dân theo dõi phiên tòa
Rất đông bà con nhân dân theo dõi phiên tòa

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai - Chủ tọa phiên tòa cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đó cần phải xử lưu động để thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của Tòa trước toàn thể quần chúng nhân dân.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc trong sáng nay vì quá trình điều tra không gặp vướng mắc và bị can Tẩn Láo Lở đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm