Yên Bái: Hợp tác xã Toàn Thắng ngang nhiên khai thác không phép đá trắng

(PLVN) - Hợp tác xã (HTX) Toàn Thắng ngang nhiên mở đường, khai thác đá trắng, “đánh cắp” tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường…, trong khi toàn bộ hoạt động này đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Yên Bái: Hợp tác xã Toàn Thắng ngang nhiên khai thác không phép đá trắng

Nhiều người dân xã An Phú (Lục Yên, Yên Bái) phản ánh đến báo Pháp luật Việt Nam tình trạng khai thác đá trắng (đá khối), xả thải trực tiếp xuống Hồ Thác Bà gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh, bãi thải từ hoạt động khai thác đá không được xử lý theo quy trình về bảo vệ môi trường, đồng thời, việc đổ thải không đúng nơi quy định khiến đất, đá thải tràn xuống hồ nước, gây ô nhiễm môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, xe hoạt động khai thác đá đã gây ra hệ lụy lớn là các tuyến đường liên xã, tỉnh lộ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Đáng nói, hầu hết những đoạn đường được trải bê-tông do người dân làm nay đã bị băm nát, gãy gập tạo vũng sâu. Nhiều rãnh cống bị sập, vùi lấp. Những đoạn đường bị xe chở đá làm hỏng gẫy nghiêm trọng, nắng bụi thì mù mịt, trời mưa thì lầy lội, hố nước đọng sâu, trơn trượt khiến người dân đi lại cực kỳ khó khăn, nguy hiểm…

 
HTX Toàn Thắng khai thác không phép đá trắng làm biến dạng núi, gây thất thoát tài nguyên. Ảnh: Xuân Hồng.
 HTX Toàn Thắng khai thác không phép đá trắng làm biến dạng núi, gây thất thoát tài nguyên. Ảnh: Xuân Hồng.

Tìm hiểu thực địa của phóng viên cho thấy, điểm khai thác không phép đá trắng gây bức xúc kéo dài trong nhân dân là của Hợp tác xã (HTX) Toàn Thắng. Hợp tác xã này do ông Trần Đăng Thắng (cư trú Thị trấn Yên Thế, Lục Yên) làm đại diện. Hiện, HTX tiến hành khai thác đá trắng tại thôn Khau Vi, xã An Phú với quy mô lớn. Tại hiện trường, có thể dễ dàng nhận thấy máy cắt đá dây kim cương đồ sộ, xẻ đá ra thành phẩm, thể tích từ 0,2-0,4m3/viên. Đá thành phẩm được tập kết đồ sộ ngay tại hiện trường khai thác.

Việc khai thác đá trắng của HTX Toàn Thắng tại thôn Khau Vi đã làm thay đổi hiện trạng đất. Cả một ngọn núi đang dần biến mất. Không những thế, hoạt động xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm, “bức tử”, thu hẹp lòng Hồ Thác Bà.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Văn Chinh – Chủ tịch UBND xã An Phú - khẳng định, việc khai thác không phép đá trắng của HTX Toàn Thắng trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, theo thẩm quyền, UBND xã chỉ biết “báo cáo” lên huyện để có hướng xử lý.
HTX Toàn Thắng khai thác đá với vi phạm ngày càng càng lớn và tinh vi hơn. Ảnh: Xuân Hồng.
HTX Toàn Thắng khai thác đá với vi phạm ngày càng càng lớn và tinh vi hơn. Ảnh: Xuân Hồng. 

Phải chăng, báo cáo xử lý hoạt động khai thác không phép đá của HTX Toàn Thắng chỉ được chính quyền địa phương thực hiện trên giấy? Bởi, trên thực tế, HTX Toàn Thắng đang khai thác đá với vi phạm ngày càng càng lớn và tinh vi hơn.

Cụ thể, từ tháng 1/2020, xã An Phú đã phát hiện HTX Toàn Thắng mở đường, san gạt mặt bằng, đưa máy cắt đá vào cắt đá lớp mặt. Hoạt động trên diễn ra trên diện tích thửa đất 521 tờ bản đồ số 1 (tiểu khu 68, khoảnh 9, lô 1), đất do UBND xã An Phú quản lý.

Ngay khi phát hiện, Chủ tịch UBND xã An Phú Phạm Văn Chinh đã có báo cáo số 09/BC-UBND gửi UBND huyện Lục Yên về hoạt động của HTX Toàn Thắng chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, thăm dò tài nguyên khoáng sản hoặc các hoạt động khác. UBND xã đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý, đình chỉ hoạt động HTX Toàn Thắng.

Báo cáo thể hiện rõ việc vào cuộc kịp thời để ngăn chặn, xử lý của chính quyền địa phương. Nhưng, trên thực tế, trong biên bản kiểm tra ngày 21/3/2020 của đại diện phòng chức năng, đơn vị liên quan huyện Lục Yên thể hiện rõ, HTX Toàn Thắng khai thác trái phép đá trắng trên diện tích khoảng 2 ha tại thửa đất 521 tờ bản đồ số 1.

Tại hiện trường, HTX Toàn Thắng sử dụng 9 công nhân (5 công nhân người Việt Nam, 4 công nhân người Ấn Độ), 2 máy xúc, máy phát điện, 4 máy cắt đá bằng dây kim cương, đá cắt thành phẩm được tập kết có thể tích từ 0,2-0,4m3/viên, máy khoan đá. Ngoài ra, HTX Toàn Thắng còn xây dựng công trình nhà ở diện tích 80m2 phục vụ hoạt động khai thác. Toàn bộ hoạt động này đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cứ thế, hoạt động khai thác đá trắng không phép của HTX Toàn Thắng diễn ra vô tư, trong khi chính quyền địa phương lại vẫn tiếp tục làm báo cáo “trên giấy”(?).

 
Máy cắt đá bằng dây kim cương, đá cắt thành phẩm được tập kết có thể tích từ 0,2-0,4m3/viên. Ảnh: Xuân Hồng.
 Máy cắt đá bằng dây kim cương, đá cắt thành phẩm được tập kết có thể tích từ 0,2-0,4m3/viên. Ảnh: Xuân Hồng. 

Theo báo cáo mới đây nhất số 65/BC-UBND (ngày 2/10/20200) của xã An Phú, trong quý 3/2020, HTX Toàn Thắng vẫn có hành vi cắt xẻ đá trắng trên diện tích thửa đất 521 tờ bản đồ số 1.

Liên quan đến xử lý hoạt động khai thác đá không phép của HTX Toàn Thắng gây ô nhiêm môi trường, thất thu thuế của nhà nước, ngày 12/11, PV PLVN đã đến đặt lịch liên hệ công tác với ông Nguyễn Duy Hiếu - Chánh Văn phòng UBND huyện Lục Yên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung từ UBND huyện về sự việc này.

Đọc thêm