Yên Phong (Bắc Ninh): “Báo động” tình trạng ô nhiễm từ rác thải

(PLO) - Hàng tấn phế liệu, rác thải đổ tràn lan ra lòng đường đoạn ĐH8, thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa thấy vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở đâu?
Hàng tấn rác thải đổ tràn lan ra lòng, lề đường tại thôn Trần Xá
Hàng tấn rác thải đổ tràn lan ra lòng, lề đường tại thôn Trần Xá

Nhắc đến bãi rác thôn Trần Xá thì hầu hết người dân xã Yên Trung ai cũng đều ngao ngán lắc đầu về mùi hôi thối đáng sợ của nó.

Một người dân thôn Trần Xá bức xúc: “Chúng tôi sinh sống ở đây không thể chịu nổi mùi hôi thối của rác thải, nhất là những hôm gió nồm thì mùi hôi thối và ruồi, muỗi không thể nào miêu tả nổi. Chúng tôi đã phản ánh với thôn, xã là phải ngăn chặn không cho vứt rác thải ra đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và nguồn nước sinh hoạt của người dân…nhưng đến nay chẳng ai quan tâm cả”.

Đoạn đường ĐH8 thuộc thôn Trần Xá là cửa ngõ vào xã Yên Trung nhưng rác thải, phế liệu đủ các thể loại đổ tràn lan ra lòng, lề đường dài gần 1km2, không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đặc biệt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Bá Thăng – Phó Trưởng Công an xã Yên Trung, cũng phải kêu với phóng viên rằng: “Đi qua đó mùi hôi thối kinh khủng. Rác ở đây do người dân và công nhân của nhiều công ty trên địa bàn mang ra đổ từ đầu năm 2017 và giờ thì ngày một nhiều lên…”. 

Khi phóng viên đặt vấn đề tại sao chính quyền không có biện pháp ngăn chặn? Ông Thăng cho biết: “UBND xã không có chỉ đạo gì thì chúng tôi sao mà biết được?”.

Ông Nguyễn Văn Huynh – Chủ tịch UBND xã Yên Trung thì trả lời: “Không cho dân đổ ở đó thì người ta để ở nhà à?”. Thật không thể hiểu với câu trả lời của vị Chủ tịch này!?

“Tình trạng rác thải đổ ở thôn Trần Xá lãnh đạo tỉnh đều biết, sang tuần là chuyển đi rồi?”. Vậy, chuyển đi đâu? “Chuyển đi đâu là việc của các sếp, anh hỏi tôi, tôi hỏi ai?”, ông Huynh – Chủ tịch UBND xã Yên Trung nói.

Theo một lãnh đạo Văn phòng huyện Yên Phong, tình trạng rác thải, phế liệu đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại thôn Trần Xá, huyện có biết và có nhiều chỉ đạo các phòng chức năng và UBND xã Yên Trung, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý?

Để bảo vệ môi trường sống của người dân cũng như tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND huyện Yên Phong cần sớm xây dựng khu xử lý rác thải để người dân không đổ rác, phế thải bừa bãi.

Đọc thêm