Yêu cầu khẩn trương điều tra vụ phá rừng phòng hộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hàng chục cây gỗ lớn có đường kính từ 20 - 60cm ở cánh rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 65 (xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam) lại bị “lâm tặc” dùng cưa máy đốn hạ, dù tại khu vực này có 1 trạm và 2 chốt quản lý bảo vệ rừng.
Tại khu vực, hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ có kích thước khác nhau.
Tại khu vực, hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ có kích thước khác nhau.

Hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ

Thời gian gần đây, người dân tại xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam) bức xúc trước việc hàng chục cây gỗ lớn tại khoảnh 5, tiểu khu 65 (thôn Ga Dang) trong rừng phòng hộ (RPH) đầu nguồn xã Tư liên tục bị “lâm tặc” lén lút dùng cưa máy đốn hạ, khai thác trái phép.

Theo ghi nhận của PV, từ khu vực trang trại chăn nuôi heo thịt Đông Giang, men theo con đường đất xe tải chở keo vào thượng nguồn Sông Vàng, trên đường đi, nhiều dấu vết trâu kéo gỗ còn mới. Dọc tuyến đường, dễ dàng nhìn thấy dấu chân trâu, đường gỗ kéo rộng hơn 50cm in hằn trên bùn đất. Từ đây đi vào rừng khoảng 200m, tại khoảnh 5, tiểu khu 65, có nhiều cây gỗ bị đốn hạ.

Tại khu vực này, hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ có kích thước khác nhau. Trong đó, có cây gỗ lớn đường kính gần 50cm bị cưa ngang, nhựa cây vẫn ứa. Có một vài cây đã được chủ rừng đánh dấu lên thân cây bằng sơn. Quan sát tại hiện trường, một người địa phương có kinh nghiệm cho rằng những gốc cây này chỉ mới bị đốn khoảng trung tuần tháng 2. Gỗ được xẻ ra thành nhiều phách để thuận lợi vận chuyển ra khỏi rừng. Một số khúc gỗ có thể do thân bị rỗng ruột, giá trị không cao nên bị bỏ lại nằm ngổn ngang giữa rừng. Qua kiểm đếm, hơn 10 cây gỗ lớn và nhiều cây gỗ nhỏ bị đốn hạ.

Theo người dân địa phương, khu vực này là rừng tự nhiên tái sinh, chỉ còn lại vài cây gỗ lớn, thẳng, to.

Tiếp tục tiến sâu vào rừng, cảnh tượng tương tự với những cây gỗ nằm ngổn ngang. Nhiều cây vết cưa còn khá mới, đã bị xẻ thành từng phách. Xung quanh còn nhằng nhịt những lối mòn khác.

Dấu vết trâu kéo gỗ từ trong rừng ra ngoài đường lớn.

Dấu vết trâu kéo gỗ từ trong rừng ra ngoài đường lớn.

Quan sát hiện trường, tại điểm tập kết gỗ, có dấu vết của xe tải. Có thể gỗ được trâu kéo tập kết ra khỏi rừng rồi được đưa lên xe vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, để làm được việc này, xe phải chạy ngang qua con đường độc đạo, nơi đó có Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4 thuộc BQL RPH huyện Đông Giang.

Ông Vũ Phúc Thịnh, Giám đốc BQL RPH huyện xác nhận, khu vực xã Tư có hai chốt chặn bảo vệ rừng. Riêng tại khu vực khoảnh 5, tiểu khu 65, lực lượng tuần tra hai lần và có phát hiện tình trạng phá rừng như nêu trên. “Theo biên bản của Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4, có 11 cây, đường kính từ 20 - 65cm bị chặt hạ, chưa xác định chủng loại, khối lượng. Tuy nhiên, hiện trường không còn gỗ nên không xác định được đối tượng chặt hạ, chủng loại cây và thời gian chặt”, ông Thịnh nói.

Cũng lời ông Thịnh, khu vực này gần đường nên các đối tượng lén lút khai thác, chặt hạ một cây liền cưa xẻ mang ra ngoài rồi vào chặt tiếp, không chặt đại trà.

Khẩn trương điều tra, xử lý

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, ông A Vô Tô Phương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ông đã dẫn đoàn công tác liên ngành đến hiện trường để kiểm tra, xác định vị trí và kiểm đếm số gỗ rừng bị khai thác.

Một cây cổ thụ 2 người ôm bị triệt hạ ở rừng phòng hộ đầu nguồn xã Tư.

Một cây cổ thụ 2 người ôm bị triệt hạ ở rừng phòng hộ đầu nguồn xã Tư.

Kết quả ban đầu xác định, có tổng cộng 23 cây gỗ bị khai thác trái phép với số lượng gỗ tròn tại hiện trường 7,988m3. Trong đó 13 cây nằm trong lâm phận BQL RPH Đông Giang (số lượng gỗ tròn tại hiện trường 6,103m3) và 10 cây nằm trong diện tích do UBND xã Tư ủy quyền cho BQL RPH huyện quản lý bảo vệ (khối lượng gỗ tròn tại hiện trường 1,885m3). Đối chiếu với bản đồ Quy hoạch theo Quyết định 120 ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2020, vị trí khai thác gỗ trái phép được quy hoạch chức năng là rừng phòng hộ.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan nhằm kịp thời chấn chỉnh, xác lập trật tự trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo ông Phương, quan điểm của địa phương là không bao che cho những sai phạm; tùy theo mức độ hành vi sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. “Trước mắt, huyện sẽ yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đông Giang phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xác lập hồ sơ, xác minh, điều tra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép vừa xảy ra tại xã Tư. Đồng thời sớm tìm ra đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chỉ đạo truy tố theo đúng quy định pháp luật để xử lý, răn đe”, ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, để xảy ra vụ việc nêu trên, có sự buông lỏng trong quản lý rừng, lơ là và thiếu phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý với các tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của chủ rừng.

Liên quan sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cũng đã ký Công văn 895/UBND-KTN yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác rừng trái phép tại xã Tư

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đông Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác lập hồ sơ, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái phép; làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan lơ là, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng hoặc có hành vi tiếp tay cho đối tượng vi phạm để xảy ra sai phạm, không báo cáo kịp thời cấp thẩm quyền để xử lý.

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang A Vô Tô Phương (thứ hai từ trái sang) trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang A Vô Tô Phương (thứ hai từ trái sang) trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.

UBND tỉnh yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng; không để Đông Giang tiếp tục là “điểm nóng” vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trong thời gian đến…

“Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đông Giang phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng của huyện trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm vụ vi phạm trên theo quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án còn tồn đọng trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5136/UBND-KTN ngày 4/9/2020”, công văn của UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đọc thêm