Cựu đại sứ đào tẩu của Triều Tiên tiết lộ thông tin bất ngờ

(PLVN) - Ông Thae Yong-ho – cựu đại sứ Triều Tiên tại Anh – ngày 18/3 cho rằng Triều Tiên có thể đang thúc đẩy sửa đổi hiến pháp nước này theo hướng quy định rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia chính thức.
Ông Kim Jong-un đi bầu cử hôm 10/3.
Ông Kim Jong-un đi bầu cử hôm 10/3.

Theo Yonhap, thông tin trên được ông Thae Yong-ho đưa ra sau khi Triều Tiên hôm 10/3 vừa qua đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 687 đại biểu vào Quốc hội khóa 14.

Điều bất ngờ là ông Kim Jong-un không có tên trong danh sách trúng cử được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này không có “chân” trong Quốc hội.

Ông Kim Jong-un là lãnh đạo Triều Tiên nhưng theo hiến pháp của nước này, nguyên thủ quốc gia của Triều Tiên là ông Kim Yong-nam – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao, tức Chủ tịch Quốc hội.

Ông Thae – đại sứ Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016 – cho rằng, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị sửa đổi hiến pháp, mở đường cho ông Kim trở thành nguyên thủ quốc gia một cách hợp pháp. 

Theo ông Thae, việc sửa đổi hiến pháp như vậy là một phần của tiến trình để đưa Triều Tiên trở thành một “nhà nước bình thường”.

“Tôi nghĩ rằng đó là một phần trong kế hoạch của Triều Tiên nhằm đảm bảo hiến pháp thể hiện rõ rằng ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia bằng cách thiết lập một chức danh mới hoặc đưa chức danh mà ông ấy đang nắm giữ trở thành nguyên thủ quốc gia”, ông Thae nhận định.

Vị cựu đại sứ của Triều Tiên cũng dự báo rằng tuyên bố như vậy có thể được đưa ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội vừa được bầu của Triều Tiên dự kiến diễn ra trong tháng tới.

“Nếu điều đó thực sự xảy ra, chức danh ông Kim Yong-nam đang giữ sẽ bị hủy bỏ”, ông này nhận định.

Ông Kim Jong-un hiện đang là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.