EU tăng ngân sách quân sự cho vùng Sahel của Tây Phi nhằm chống khủng bố

(PLO) - Các nhà lãnh đạo EU cho biết sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho chiến dịch quân sự đa quốc gia tại vùng Sahel của Tây Phi nhằm chống khủng bố hồi giáo và nạn buôn người. 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Ảnh: THX/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters dẫn lời một quan chức EU, “châu Âu đang rất quan tâm tới việc khôi phục và ổn định khu vực. Và nhận thức chung hiện nay là tương lai của châu Phi cũng là tương lai của EU”.

Tại một hội nghị tài trợ của khoảng 50 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Na Uy, Pháp… đã đề xuất cho phép một lực lượng bắt đầu hoạt động quân sự trong năm nay, nhằm chống lại mạng lưới khủng bố hồi giáo, nạn di dân ở mức cao. 

Đến nay, Mỹ đã cam kết hỗ trợ 60 triệu euro. 100 triệu euro khác đã được Ảrập Xê-út cam kết, còn 30 triệu euro đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất…