Malaysia: Chiến đấu cơ Hawk 108 mất tích sau 30 phút cất cánh

(PLO) - Ngày 15/6, Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia (RMFA) thông báo đã mất liên lạc với máy bay chiến đấu cơ Hawk 108, được cho đã mất tích ở phía Bắc Kuantan gần biên giới Pahang-Terengganu.
Máy bay Hawk của Không quân Malaysia. Ảnh Baogiaothong
Máy bay Hawk của Không quân Malaysia. Ảnh Baogiaothong

Theo CNA dẫn thông tin từ RMAF, máy bay Hawk 108 đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 11h30 sau khi cất cánh từ căn cứ Không quân Kuantan vào lúc 11h00. Ngay sau đó, lực lượng chức năng Malaysia triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein viết trên Twitter rằng, ông nhận được “tin dữ” và cầu nguyện cho sự an toàn của các phi công.  Hiện chưa có thông tin về số người trên máy bay.

Được biết, chiến đấu cơ Hawk 108 do Anh sản xuất. Đây là phiên bản xuất khẩu của Hawk 100 - máy bay huấn luyện tiên tiến gồm 2 chỗ ngồi, có hệ thống điện tử bổ sung, hồng ngoại hướng về phía trước, cánh được thiết kế lại và tay lái trên cần điều khiển. Máy bay được trang bị một máy thu nhận cảnh báo BAE Sky Guardian Radar và các buồng tên lửa không đối không.