Tổng thống Nga: Vụ nổ tại St. Peterburg là hành động khủng bố

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/12 gọi vụ nổ tại một siêu thị ở Saint Petersburg, khiến 13 người bị thương một ngày trước đó là “hành động khủng bố”. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/VnExpress
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/VnExpress

Theo AFP, tuyên bố trên được ông Putin đưa ra tại một cuộc họp với các sỹ quan quân đội Nga ở Điện Kremlin. Giới chức Nga cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h45 GMT ngày 27/12. Quả bom có sức công phá tương đương 200g TNT đã được đặt trong tủ khóa để đồ dành cho khách hàng của siêu thị đã phát nổ, khiến 13 người bị thương. Theo Phó Thống đốc Saint Petersburg Anna Mityanina, 8 người trong số này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện còn 5 người từ chối nhập viện.

Giới chức Nga ban đầu đã mở cuộc điều tra âm mưu giết người đối với vụ việc. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy tính nghiêm trọng của tình hình, cuộc điều tra sau đó đã được chuyển sang để Ủy ban chống khủng bố Nga giám sát. Vụ nổ xảy ra chỉ vài tháng sau vụ đánh bom ở bến tàu điện ngầm khiến 16 người bị thương hồi tháng 4 vừa qua.