Triều Tiên, Hàn Quốc giải giáp ở làng đình chiến

(PLO) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/10 cho biết, 2 miền Triều Tiên sẽ dỡ bỏ toàn bộ vũ khí và các chốt canh gác có từ thời Chiến tranh Lạnh ở Khu vực an ninh chung hay còn gọi là làng đình chiến Panmunjom, giữa 2 nước. 
Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

AFP dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết, kể từ hôm nay (26/10), binh lính của 2 nước sẽ bắt đầu giải giáp. Theo thỏa thuận quân sự đã được Triều Tiên và Hàn Quốc ký hồi tháng trước, sau khi đã hoàn tất việc phi quân sự, Khu vực an ninh chung giữa 2 nước sẽ chỉ còn 35 quân nhân không có vũ trang ở mỗi bên làm nhiệm vụ và du khách, hành khách sẽ có thể tự do đi lại tại khu vực này.

Trước đó, hồi tuần trước, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đã hoàn tất việc dỡ mìn ở khu vực biên giới giữa 2 nước.