Hướng đến thay đổi nhận thức pháp luật đồng bào thiểu số

(PLO) - Những năm qua, ngành Tư pháp Anh Sơn luôn có nhiều cách làm hay trong công tác chuyên môn cũng như công tác hòa giải cơ sở, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật (GDPBPL), trở thành một điểm sáng tại địa phương. 
Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Anh Sơn
Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Anh Sơn

Trong đó, công tác phối hợp GDPBPL trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và chú trọng, năm 2015 trên toàn huyện đã tổ chức 115 cuộc tuyên truyền với khoảng 15619 lượt người tham gia. Để thực hiện kế hoạch GDPBPL Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện phối hợp với phòng, ban liên quan tiến hành mở lớp PBGDPL cho cán bộ cấp cơ sở. Với các nội dung phổ biến như: Hiến pháp 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình,… Ngoài ra, tiến hành hai buổi tập huấn tại xã biên giới Phúc Sơn với sự tham gia của 150 người; Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”… tại 5 xã, thị trấn.

Trong Ngày pháp luật Việt Nam đã phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức diễu hành cổ động dọc tuyến quốc lộ 7A với sự tham gia của 500 đoàn viên, học sinh. Đa dạng hình thức, trong đó công tác tuyên truyền trực quan như: Cẩm nang, tờ rơi lái xe an toàn; cấp phát băng đĩa tuyên truyền pháp luật, chính sách về thuế, pháp luật về giao thông…

Các tổ chức hội cũng chú trọng việc tuyên truyền GDPBPL như Huyện Đoàn mở 13 lớp học thu hút 3.400 đoàn viên thanh niên tham gia, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức ra quân, diễu hành tuyên truyền Luật An toàn giao thông, ngày Môi trường thế giới, tuyên truyền tiết kiệm điện. Tổ chức Hội thi Vẽ tranh về chủ đề An toàn giao thông; trao giải cuộc thi tìm hiểu An toàn giao thông cấp huyện... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Hội Nông dân huyện triển khai cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cho cán bộ, hội viên nông dân. Kết quả đã có 5631 bài dự thi nộp về Huyện Hội. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015 thu hút đông đảo cán bộ hội viên các cấp hội tham gia...

Cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp thu hút 10.320 người dự thi với tổng số 10.320 bài thi; 16 bài viết về Cuộc thi viết “Gương sáng thanh niên chấp hành pháp luật” trên địa bàn huyện Anh Sơn. Công tác hòa giải được chú trọng, hiện trên địa bàn huyện có 252 Tổ hòa giải với tổng số 1737 hòa giải viên. Năm 2015 tiến hành hòa giải thành 342 vụ việc, 6 tháng đầu năm 2016 đã xử lý thành công 50 vụ việc…

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng PBGDPL phối hợp với các phòng mở các lớp tuyên truyền pháp luật cho 1.096 người tham gia. Tổ chức 12 buổi tuyên truyền tại các trường học với 2.750 học sinh tham gia và triển khai cho 2.300 học sinh 3 trường cấp 3 ký cam kết thực hiện tốt luật an toàn giao thông… Phối hợp Phòng PBGDPL của Sở Tư pháp tổ chức 2 cuộc tuyên truyền Luật Hòa giải tại địa bàn huyện Anh Sơn với trên 300 lượt người tham gia…

Ông Nguyễn Trần Chương, Trưởng phòng Tư pháp huyện Anh Sơn cho biết: “Trước kia nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, sau nhiều nỗ lực của ngành tư pháp và chính quyền địa phương đã chuyển tải luật đến với bà con từng thôn bản. Vì thế, những năm gần đây nhận thức pháp luật của bà con nâng lên rõ rệt, bằng chứng là việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của bà con ngày một tốt hơn”. Trong Hội thi Hòa giải viên tỉnh năm 2016 vừa tổ chức ngày 29/8 vừa qua, Anh Sơn đạt giải Nhì toàn tỉnh với những tiết mục hấp dẫn, những tình huống đời thường, có ý nghĩa lớn cho ngành và cho người dân.  

Trong Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2016 đội thành phố Vinh đạt giải Nhất, đồng giải Nhì là huyện Anh Sơn và Thị xã Thái Hòa, giải Ba là huyện Nghĩa Đàn, Tương Dương, Nghi Lộc. Ngoài ra, 1 giải Nhất cá nhân, hai giải Nhì cá nhân, 3 giải Ba; Màn chào hỏi ấn tượng nhất thuộc về thị xã Hoàng Mai; Tiếu phấm ấn tượng nhất thuộc về huyện Hưng Nguyên.

Đọc thêm