16 cảnh sát Mỹ bị thương trong vụ nổ lớn tại cơ sở của FBI

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ tại cơ sở huấn luyện của cục này ở bang California, khiến nhiều người phải nhập viện.
Các nhà chức trách tập trung tại một cơ sở đào tạo của FBI ở Irvine, California, nơi một vụ nổ làm các thành viên đội SWAT của Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam bị thương.
Các nhà chức trách tập trung tại một cơ sở đào tạo của FBI ở Irvine, California, nơi một vụ nổ làm các thành viên đội SWAT của Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam bị thương.

Ngày 13/3, một vụ nổ đã xảy ra tại cơ sở huấn luyện ở miền nam bang California của FBI, làm 16 sĩ quan thuộc đơn vị Vũ khí và Chiến thuật đặc biệt (SWAT) của cảnh sát bị thương.

Đội SWAT của Sở Cảnh sát Quận Cam đang thực hiện một cuộc diễn tập thường niên với lực lượng gỡ bom của FBI khi vụ nổ xảy ra.

Cảnh sát Frank Gonzalez của Quận Cam cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 13h, tại cơ sở huấn luyện chiến thuật khu vực Jerry Crowe do FBI quản lý ở thành phố Irvine.

15 người đã được đưa đến bệnh viện. Một người bị thương ở chân và phải phẫu thuật, nhưng tình trạng không đe dọa tính mạng. Một người khác bị thương ở lưng và một người bị thương ở chân nhưng không cần phẫu thuật. Nhiều người khác đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương để kiểm tra sau khi cảm thấy chóng mặt và ù tai. Hiện, nhiều người đã được xuất viện.

Chưa rõ thiết bị nào gây ra vụ nổ. Cơ quan chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ và các diễn biến trước đó. Ông Gonzalez cho biết FBI không liên quan đến sự cố này.