24 bác sỹ của Indonesia qua đời vì dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Indonesia ngày 6/4 thông báo mức tăng hàng ngày số ca nhiễm bệnh Covid-19 lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay. Cùng ngày, hiệp hội y tế của nước này cho biết đã có 24 bác sĩ qua đời sau khi nhiễm virus.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, 218 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 6/4 đã nâng tổng số ca bệnh ở Indonesia lên thành 2.491 ca. 

209 trường hợp trong số này đã tử vong, đưa Indonesia là nước có số người tử vong do dịch bệnh cao nhất ở châu Á ngoài Trung Quốc.

Ngoài ra, Hiệp hội bác sĩ Indonesia ngày 6/4 cũng cho biết tổng cộng đã có 24 bác sỹ ở Indonesia tử vong do nhiễm bệnh, tăng gấp đôi so với tuần trước. 

“Số bác sĩ bị chết đang tăng vọt. Luôn có nguy cơ các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nhưng vấn đề là các nhân viên y tế cần được bảo vệ bằng mọi cách”, ông Halik Malik – người phát ngôn của Hiệp hội bác sĩ Indonesia – cho biết.

Cơ quan tình báo của Indonesia tuần trước tiết lộ rằng họ dự kiến các trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ đạt đỉnh tại nước này trong 3 tháng tới, vượt qua con số 100.000 trường hợp vào tháng 7 tới.