7 năm tù cho gã nghiện đi buôn ma túy

(PLO) - Ngày 22/12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Quốc Nam (còn gọi là Nam Lé, SN 1975, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) 7 năm tù về 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Mặc dù đã là cha của 4 đứa con thơ, nhưng Nam Lé để mặc con cái cho mình vợ chăm sóc, nuôi dạy còn bản thân đâm đầu vào ma túy.

Đầu tháng 5/2016, Nam Lé tìm cách móc nối với các con nghiện trên địa TT Lao Bảo và TP Đông Hà và bắt đầu sang Lào mua ma túy về để bán và sử dụng hút hít. Những chuyến hàng đầu tiên dần cập bến trót lọt đem lại nguồn lợi béo bở. Và cứ thế, y cứ trượt dài vào vũng bùn đen tối của ma túy mặc sự khuyên nhủ của gia đình.

Ngày 9/6/2016, Nam Lé lại có kế hoạch hạ sơn để bán hàng. Sau khi qua Lào lấy ma túy tổng hợp với số lượng theo đơn đặt trước của khách, Nam Lé cất giấu ma túy cẩn thận trong người, rồi bắt xe ô tô khách về TP Đông Hà. Khi đến nơi y lại tiếp tục nhờ người quen chở ra nhà nghỉ Anh Phúc ở thôn Trúc Lâm (xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để giao hàng cho khách.

Tuy nhiên, khi mới bước vào nhà nghỉ, Nam Lé đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 806 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng gần 10,3g) được nhét kĩ trong bao thuốc lá. 

Khám xét nhà riêng và phòng trọ của y tại TT Lao Bảo, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 104 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 1,31g) và 1 gói heroin (trọng lượng 1,7g). Theo lời khai của Nam Lé thì số ma túy này được y dự trữ để sử dụng mỗi khi thèm. 

Đọc thêm