Anh hủy hợp đồng một loại vaccine dự kiến có hiệu quả hơn 80%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Pháp-Áo Valneva ngày 13/9 cho biết hôm, Chính phủ Anh đã chấm dứt hợp đồng cung cấp đối với ứng cử viên vaccine phòng COVID-19 của họ.
Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm một cơ sở của Valneva hồi tháng 1 vừa qua.
Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm một cơ sở của Valneva hồi tháng 1 vừa qua.

Theo AFP, Anh đã đặt hàng 100 triệu liều vaccine của Valneva cho giai đoạn 2021-2022. Đây cũng là đơn hàng duy nhất cho đến nay của Công ty này.

Tuy nhiên, Valneva trong một tuyên bố ngày 13/9 cho biết, Anh "đã cáo buộc rằng công ty vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận cung cấp, nhưng Công ty kiên quyết phủ nhận điều này”.

Theo Valneva, hợp đồng cung cấp vaccine giữa 2 bên cho Chính phủ Anh quyền hủy bỏ thỏa thuận và họ đã nhận được “thông báo chấm dứt từ Chính phủ Anh”.

Không giống như hầu hết các phương pháp tiêm ngừa COVID-19 phổ biến hiện nay, vốn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao hệ thống miễn dịch chống lại virus SARS-Cov-2, vaccine VLA2001 của Valneva dựa trên phiên bản "bất hoạt" của chính virus này.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Valneva khẳng định, trên cơ sở thử nghiệm Giai đoạn 1 và 2, họ hy vọng sẽ có một loại vaccine có hiệu quả hơn 80%.

“Valneva đã làm việc không mệt mỏi và với những nỗ lực cao nhất trong việc hợp tác (với Chính phủ Anh) bao gồm đầu tư các nguồn lực và nỗ lực đáng kể để đáp ứng các yêu cầu về vaccine có nguồn gốc biến thể”, Công ty trên khẳng định.

Valneva cũng khẳng định sẽ tiếp tục cam kết phát triển vaccine VLA2001 và sẽ tăng cường nỗ lực với các khách hàng tiềm năng khác để đảm bảo rằng vaccine bất hoạt của họ có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Đọc thêm