Anh trai tàn ác, phóng hỏa đốt nhà em gái khiến 4 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mâu thuẫn nhỏ nhặt, anh trai nảy sinh thù tức với vợ chồng em gái, để rồi gây ra vụ án đau lòng khiến 4 người tử vong.
Đào Danh Việt (áo đen) và Lò Văn Hà tại cơ quan công an.
Đào Danh Việt (áo đen) và Lò Văn Hà tại cơ quan công an.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa đưa bị cáo Đào Danh Việt (SN 1961, ở Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (SN 1990, ở Thuận Châu, Sơn La) ra xét xử về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là 4 người gồm vợ chồng em gái Việt, cháu gọi Việt bằng bác và ông.

Theo hồ sơ vụ án, Đào Danh Việt là anh trai của bà Đào Thị C. Bà C cùng chồng là ông Vương Gia M (SN 1965), con trai là V.G.T (SN 2008) và cháu ngoại là N.V.N.A (SN 2012) sống cùng nhau tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu). Trong khi đó, vợ chồng Việt ở thôn Thành Công (xã Nhuế Dương).

Khoảng tháng 10/2018, vợ chồng Việt xây nhà. Do đi làm ăn ở Hà Nội, thường xuyên vắng nhà, Việt đã nhờ vợ chồng ông M thuê thợ xây, trông coi, quản lý, mua bán và thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc xây dựng nhà giúp mình. Quá trình xây dựng, Việt nghi ngờ vợ chồng ông M đã bớt xén tiền vật liệu của mình khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Việt nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa giết cả nhà vợ chồng em gái.

Chiều 15/3/2020 Việt nhớ đến mâu thuẫn với ông M nên đã nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà em gái để dạy cho họ một bài học. Nghĩ là làm, Việt rủ Lò Văn Hà - người quen tham gia cùng.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối cùng ngày, Việt và Hà chở nhau về Khoái Châu (Hưng Yên) để ra tay đốt nhà em gái. Trên đường về, Việt mua hàng chục hơn 30 lít xăng, 2 bật lửa, băng dính, khẩu trang, mục đích để phóng hỏa, đốt nhà vợ chồng em gái.

Khuya cùng ngày, Việt và Hà có mặt gần khu vực nhà ông M. Lúc đó, gia đình ông M đã ngủ say. Tại đây, Việt mở nắp, đổ xăng chảy qua khe cửa xếp vào trong nhà ông M. Sau đó, Việt lấy “bùi nhùi” đã chuẩn bị từ trước, bảo Hà bật lửa châm. Cầm “bùi nhùi” đang cháy, Việt ném vào vị trí trước cửa nhà ông M làm lửa bùng cháy dữ dội. Thấy vậy cả hai cùng bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát.

Hậu quả, ông Vương Gia M và cháu V.G.T tử vong trong hỏa hoạn. Bà Đào Thị C và cháu ngoại N.V.N.A tử vong sau đó. Toàn bộ tài sản trong nhà ông Mười bị hư hỏng nặng.

Với hành vi nêu trên, Việt bị HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tử hình về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội, Việt phải chấp hành là tử hình. Đối với bị cáo Lò Văn Hà, HĐXX tuyên tù chung thân theo đúng các tội danh bị truy tố.

Đọc thêm