Bác sỹ bị truy tố giết thai phụ trẻ để hiếp nạn nhân

Một bác sỹ sống tại bang Ohio của Mỹ vừa được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 1 triệu USD sau khi bị truy tố về tội giết chết và hiếp dâm một thai phụ đến xin việc tại nhà của hắn.

Một bác sỹ sống tại bang Ohio của Mỹ vừa được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 1 triệu USD sau khi bị truy tố về tội giết chết và hiếp dâm một thai phụ đến xin việc tại nhà của hắn.

 

Theo hồ sơ của cảnh sát, bác sỹ Ali Salim, 44 tuổi, bị cáo buộc đã giết hại cô Deanna Ballman, 23 tuổi và đứa trẻ trong bụng cô mùa hè năm ngoái. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Ballman tử vong do quá liều heroin.

Các điều tra viên cho rằng, Salim đã tiêm cho Ballman một liều heroin chết người để giở trò đồi bại với thi thể nạn nhân. Vụ việc xảy ra khi Ballman đến nhà của Sali để xin làm giúp việc nhà cho hắn ta. Khi bị giết hại, Ballman đang mang bầu ở tháng thứ 9. Ngày 1/8/2012, thi thể của nạn nhân được phát hiện tại ghế sau xe hơi của cô này tại vùng rừng rậm ngoại ô New Albany, bang Ohio.

Salim được tại ngoại từ ngày 22 nhưng bị quản thúc tại gia và phải đeo thiết bị giám sát cho đến khi phiên tòa xét xử hắn ta diễn ra vào tháng 5 tới.

Tuệ Minh (theo AP, Dailymail)