Ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết

(PLO) - Hôm qua (21/6), thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 
Ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp thu kiến nghị của cử tri và giao Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phân loại kiến nghị để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Riêng đối với Luật An ninh mạng (ANM), bà Tòng Thị Phóng cho biết lỗ hổng mất an toàn ANM ngày càng tăng, khiến nguy cơ an toàn thông tin mạng đang gia tăng nhanh chóng khi bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, việc Việt Nam xây dựng, ban hành Luật ANM là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn nguy cơ đe dọa ANM và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tặng quà 10 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vân Hồ.

Cùng ngày, trả lời ý kiến cử tri về vấn đề cho thuê đất đặc khu trong buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Thới Lai, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ  khẳng định: “Trong quá trình thực hiện, nước ta đã khảo sát một số quốc gia như Thái Lan, Mianma, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... qua đó rút kinh nghiệm vận dụng và chế độ mình. Sẽ không có chuyện bán đất cho nước ngoài gì hết vì mình đã có nhiều chính sách quản lý chặt chẽ, chứ không phải cho thuê đất thì doanh nghiệp muốn làm gì thì làm. Những gì Đảng,  Nhà nước, Quốc hội bàn đều vì lợi ích của dân tộc, của Nhân dân”.

Phân tích về vấn đề ANM, Bí thư Thành ủy cho rằng, thông tin nói việc thông qua Luật ANM vi phạm quyền tự do thông tin của người dân, cản trở sự phát triển thông tin mạng là xuyên tạc. “Kẻ xấu không muốn ta áp đặt những quy định quản lý để “hòng” thực hiện các âm mưu phá hoại nhưng không thể để như vậy được. Cần xây dựng luật làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, bảo vệ”, ông Trung lưu ý. Đồng thời, đối với những thông tin cho rằng Luật ANM là hành vi lạm quyền, cản trở doanh nghiệp, tạo rào cản kinh doanh, Bí thư khẳng định đó là những thông tin sai, bóp méo sự thật.

Đọc thêm