Báo Doanh nhân & Pháp luật đồng hành cùng doanh nghiệp

(PLO) - Trong chặng đường hơn 6 năm qua, ngoài việc tổ chức xuất bản gần 150 số báo các chuyên đề đặc biệt thiết thực với doanh nghiệp, Tòa soạn báo Doanh nhân & Pháp luật cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và xã hội…
Buổi Tọa đàm “Xây dựng mô hình kinh doanh dành cho doanh nghiệp mới thành lập và muốn tái cấu trúc”
Buổi Tọa đàm “Xây dựng mô hình kinh doanh dành cho doanh nghiệp mới thành lập và muốn tái cấu trúc”
Dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu.
Tổ chức chuỗi tọa đàm “Xây dựng mô hình kinh doanh dành cho doanh nghiệp mới thành lập và muốn tái cấu trúc””
Báo Doanh nhân & Pháp luật ra đời ngày 4/4/2008 khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu xảy ra và việc thành lập, tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn suy thoái kinh tế đã đặt ra nhiều vấn đề lớn cho những người tham gia môi trường kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của nó, trong năm 2009, 2010, báo Doanh nhân & Pháp luật đã tổ chức thành công chuỗi Tọa đàm “Xây dựng mô hình kinh doanh dành cho doanh nghiệp mới thành lập và muốn tái cấu trúc” với sự tham gia của hàng ngàn lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM. 
Tại các buổi tọa đàm, các chuyên gia kinh tế, diễn giả đã chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích, cũng như kinh nghiệm từ thực tế bản thân, xoay quanh chủ đề này với mục đích giúp doanh nghiệp nắm rõ được mô hình kinh doanh phù hợp với chiến lược hoạt động của mình và phát triển vững vàng hơn trong tình hình kinh tế hiện tại. 
Tổ chức tôn vinh người đấu tranh “vì quyền lợi người tiêu dùng”
Ngày 4/7/2011, báo Doanh nhân & Pháp luật phối hợp cùng Hội chống gian lận thương mại & Hỗ trợ người tiêu dùng TPHCM (AFCA) đã tổ chức lễ tuyên dương và trao chứng nhận “Vì quyền lợi người tiêu dùng” cho kỹ sư Lê Văn Tạch, người đã có hành vi tố cáo những sai phạm của Toyota để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Kỹ sư cơ khí Lê Văn Tạch công tác tại Phòng kỹ thuật – bộ phận lắp ráp ô tô của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam từ năm 2003. Trong quá trình công tác, kỹ sư Tạch đã phát hiện ra nhiều lỗi kỹ thuật, trong đó có ba lỗi đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều xe Toyota đã bán ra thị trường. Kỹ sư Tạch đã đề xuất với Ban lãnh đạo công ty thu hồi, sửa chữa những xe chưa đảm bảo chất lượng nhưng đã không được giải quyết. 
Do vậy, ngày 29/3/2011, kỹ sư Lê Văn Tạch đã buộc phải gửi hồ sơ sự việc sang Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) mong muốn với vai trò, trách nhiệm của Cục Đăng kiểm sẽ có trách nhiệm đề nghị công ty Toyota Việt Nam phải thu hồi, sửa chữa xe bị lỗi cho khách hàng. Ngay sau đó, Bộ Giao thông vận tải đã buộc Toyota Việt Nam phải kiểm tra, sửa chữa, thay thế miễn phí các thiết bị mắc lỗi nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho hàng chục ngàn người đang sử dụng xe. 
Tổ chức tọa đàm “Quản lý cạnh tranh bằng mạng và diễn đàn”
Ngày 5/8/2011, báo Doanh nhân & Pháp luật đã tổ chức buổi tọa đàm “Quản lý cạnh tranh bằng mạng và diễn đàn” với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, doanh nghiệp và báo chí. Khi mạng Internet đang dần chiếm lĩnh thông tin truyền thông thì  cũng là miền đất hứa để các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, PR thương hiệu. Nhưng mặt trái của nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại khó lường khi một số doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh đã dùng phương pháp này để đăng đàn nói xấu đối thủ. 
Tuy nhiên vai trò của pháp luật trong việc hạn chế, ngăn chặn hành vi kinh doanh “bẩn” này cũng còn rất hạn chế. Mức phạt thấp cũng tạo điều kiện cho không ít doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh nở rộ “chiêu thức” bêu xấu đối thủ trong thời gian gần đây. Trong khi đó hiện có quá nhiều website tự lập, tùy tiện và chưa có sự quản lý. 
Phối hợp tổ chức cuộc đi bộ “sánh bước yêu thương” với sự tham gai của Chủ tịch nước.
Ngày 1/12/2013, tại hồ Bán Nguyệt khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham gia cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương” lần thứ 1 cùng với khoảng 7.500 người. Đây là hoạt động nằm trong chương trình từ thiện xã hội “Sánh bước yêu thương” do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, báo Doanh nhân & Pháp luật, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân - Chi nhánh phía Nam phối hợp tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 12 phần thưởng, mỗi phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho 12 tấm gương tiêu biểu là trẻ em khuyết tật đại diện các vùng miền khắp cả nước.
Tổ chức Doanh nhân trước sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam”
Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngày 14/5/2014  báo Doanh nhân & Pháp luật (báo Pháp luật Việt Nam) đã có sáng kiến và tổ chức cuộc Tọa đàm “Doanh nhân trước sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam” thu hút hàng chục doanh nhân và hơn 100 phóng viên báo chí tham gia. 
Đây được coi như là một “Hội nghị Diên Hồng” của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó thể hiện chí khí của giới doanh nhân Việt Nam, đó là chí lớn và sự khảng khái, không chịu khuất phục trước sức mạnh của Trung Quốc, đặc biệt là sức mạnh về kinh tế. Với tinh thần quyết chiến cho Tổ quốc quyết sinh, cộng đồng doanh nhân đông đảo chắc chắn sẽ  cống hiến sức lực, tài lực, trí tuệ của mình giúp Tổ quốc để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và trên mặt trận kinh tế.

Đọc thêm