Bệnh ngang ngược

(PLVN) - Dư luận đang hết sức bức xúc trước việc người đàn ông ở khu đô thị cao cấp Ciputra đánh bé trai 12 tuổi gây chấn thương sọ não, tổn thương phần mềm ở ngực nhưng chưa bị khởi tố.
Khu đô thị Ciputra, nơi xảy ra sự việc cháu bé bị đánh chấn thương
Khu đô thị Ciputra, nơi xảy ra sự việc cháu bé bị đánh chấn thương

Đặc biệt, thái độ bất chấp của người đàn ông này lại càng gây bức xúc dư luận. Ông ta tự nhận là người của một cơ quan trung ương, không hề xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như quan tâm đến cháu bé, thậm chí lại còn buông lời thách thức người bố cháu bé: “Anh làm gì cứ làm, anh đi đến đâu tôi theo đến đấy”.

Mặc dù Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời bà mẹ nạn nhân lên làm việc nhưng cho hay “biên bản và giấy chứng thương không có giá trị gì cả”(?!) - người bố cho báo chí hay. Động thái này bị nhiều người cho rằng phải chăng  cơ quan bảo vệ pháp luật không muốn làm “to chuyện”.

Phía cơ quan công an giải thích lý do chưa khởi tố vụ án do vụ việc liên quan đến tài liệu của nhiều cơ quan khác nhau, phụ thuộc vào kết quả làm việc các cơ quan chức năng có liên quan. Với hành vi dùng bạo lực với trẻ em lẽ ra các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ trẻ em cần vào cuộc ngay.

Để rình rang, hung thủ càng lộ rõ sự hung hăng của mình như vu khống cho em bé từng ăn trộm và bị lập biên bản, sỉ nhục cả người mẹ nạn nhân khiến dư luận bất bình và cảm giác pháp luật không bảo vệ người yếu thế. Dư luận đề nghị cần làm rõ các tình tiết trong sự việc này để tránh những hồ nghi, suy đoán.

Pháp luật từng phải điều chỉnh cho phù hợp sau khi có vụ “cưỡng hôn” trong thang máy ở Hà Nội mà chỉ bị phạt 200.000 đồng gây nên sự phản ứng dữ dội của dư luận. Mặc dù ở thời điểm đó, chưa thể khởi tố vụ án theo luật định nhưng đã có những điều chỉnh kịp thời để theo kịp thực tiễn.

Trong lĩnh vực giao thông, rất nhiều các hành vi ngang ngược giữa những người tham gia giao thông với nhau hoặc với những Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ nhưng dường như ít vụ việc được đưa ra tòa án. Mới đây nhất, việc một chiếc xe buýt cố tình đi vào làn ngược chiều tại TP.HCM đang bị xử lý, tuy nhiên, những hành vi như thế cần phải xử lý nghiêm để đủ sức răn đe. Hành vi rải đinh trên đường cũng vậy, không thể cứ phạt hành chính mãi…

Thiết nghĩ pháp luật cần phải có chế tài đủ mạnh, thực thi nghiêm minh, nếu vụ việc nào cần khởi tố làm rõ thì phải khởi tố, có như thế mới đủ sức để răn đe những hành vi phạm pháp. 

Đọc thêm